Bộ trưởng Hà Hùng Cường thăm và chúc năm mới tại tỉnh Ninh Bình

(PLO) - Nhân dịp đầu Xuân mới Giáp Ngọ, ngày 8/2, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tới thăm và chúc năm mới Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Ninh Bình. 
Bộ trưởng Hà Hùng Cường thăm, chúc tết tại Sở Tư pháp Ninh Bình
Bộ trưởng Hà Hùng Cường thăm, chúc tết tại Sở Tư pháp Ninh Bình
Đồng thời, Đoàn công tác đã tới động viên, thăm hỏi cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Ninh Bình. 
Nhân chuyến công tác đầu năm, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã tới dâng hương tại Đền thờ Vua Đinh, Vua Lê và thắp hương tại chùa Bái Đính (Ninh Bình).
Thăm và chúc Tết Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Ninh Bình, Bộ trưởng Hà Hùng Cường bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm vừa qua và tin tưởng bước sang năm 2014, Ninh Bình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt Nghị quyết 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 đề ra, góp phần cùng các địa phương trên cả nước đưa nền kinh tế vượt qua “đáy” của chu kỳ suy thoái kinh tế, thực sự mang lại sự phát triển bền vững. 
Bộ trưởng cũng mong muốn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Ninh Bình tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác tư pháp, THADS, tạo điều kiện để Tư pháp, THADS có những bứt phá trong năm 2014 này. 
Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư pháp tới địa phương, bà Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, năm 2013 mặc dù nền kinh tế, xã hội gặp rất nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt khó, Ninh Bình tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt trên 10%. 
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cũng đánh giá cao kết quả công tác  và những đóng góp của Tư pháp, THADS Ninh Bình đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thanh cũng lưu ý, so với yêu cầu và nhiệm vụ,  năm 2014 Tư pháp, THADS cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành một cách tốt nhất các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ triển khai Hiến pháp 2013 và Luật Đất đai sửa đổi. 
Thăm và chúc tết cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp, Cục THADS Ninh Bình, Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng vui mừng trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với ngành Tư pháp, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của hai cơ quan trong năm 2013 vừa qua. Bộ trưởng yêu cầu bước sang năm Giáp Ngọ, Tư pháp, THADS Ninh Bình cần bắt tay ngay vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2014, đồng thời phải có các giải pháp cụ thể, đột phá, hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương.

Đọc thêm