Bộ Tư pháp tri ân người có công nhân ngày 27/7

(PLO) - Ngày 24/7, được sự ủy quyền của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ Tư pháp và sự tài trợ của một số đơn vị thuộc Bộ như Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Nhà xuất bản Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Con nuôi…, Đoàn công tác của Bộ do đồng chí Lê Thị Hoàng Yến - Thường trực Đảng ủy Bộ dẫn đầu đã đến thăm hỏi, tặng quà các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ. 
Đại diện Bộ Tư pháp tặng quà tri ân người có công tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ
Đại diện Bộ Tư pháp tặng quà tri ân người có công tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ
Hoạt động này đã trở thành việc làm hàng năm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên cơ quan Bộ Tư pháp nhằm thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về việc tri ân các thương binh, bệnh binh và những người có công đối với Tổ quốc và truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. 
Đồng chí Yến cho biết, với chức năng là cơ quan giúp Chính phủ trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp luôn quan tâm cùng các Bộ, ngành khác ngày càng hoàn thiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng nói chung và với các thương binh, gia đình liệt sĩ nói riêng. Một đơn vị thuộc Bộ Tư pháp là Cục Trợ giúp pháp lý thì có chức năng hỗ trợ pháp lý cho những đối tượng chính sách, trong đó có các thương, bệnh binh, người có công với đất nước. 
Xúc động về nghị lực phi thường của các thương, bệnh binh, đồng chí Yến nhấn mạnh, các cán bộ Bộ Tư pháp sẽ nỗ lực hơn nữa trên mỗi cương vị công tác sao cho xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc của họ.
Cảm ơn Đoàn công tác tới đúng dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015), Giám đốc Trung tâm Vũ Doanh Nam gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ Tư pháp đã quan tâm thăm hỏi, động viên. Ông Nam cũng mong muốn các cán bộ Bộ Tư pháp tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Bộ làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa. 

Đọc thêm