“Công tác thi đua là động lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị”

(PLO) - Sáng qua (14/3), tại Kon Tum đã diễn ra Hội nghị phát động phong trào, ký kết giao ước thi đua năm 2016 khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Thứ trưởng Bộ Tư phápTrần Tiến Dũng dự và chỉ đạo hội nghị .
Lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khu vực.
Lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khu vực.

Cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lại Xuân Lâm; Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng (Bộ Tư pháp) Nguyễn Anh Tuấn; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Nguyễn Văn Sơn cùng lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục THADS thuộc khu vực thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Năm 2015, công tác tư pháp cả nước đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Trong những thành tựu đạt được, có sự góp sức không nhỏ của các cơ quan tư pháp các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Phong trào thi đua khu vực với nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành đã tạo động lực mạnh mẽ động viên cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng nhấn mạnh: “2016 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, là năm đầu tiên phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020. Khối thi đua các cơ quan tư pháp khu vực tập trung vào những nội dung chủ yếu sau: Tiếp tục phong trào thi đua đi vào thực chất hơn, tập trung toàn ngành Tư pháp đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời xây dựng, ban hành kế hoạch thi đua - khen thưởng cụ thể với các nhiệm vụ chỉ tiêu do Bộ phát động năm 2016, phù hợp với nhiệm vụ thực tiễn của từng khu vực”.

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng lưu ý: “Thủ trưởng các đơn vị trong khu vực cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với phong trào thi đua. Phải coi công tác thi đua - khen thưởng là động lực mạnh mẽ để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, các cơ quan THADS cần ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lại Xuân Lâm đã bày tỏ mong muốn lãnh đạo Bộ Tư pháp quan tâm giúp đỡ địa phương triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Tư pháp vì Kon Tum vẫn là một tỉnh nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 54% nên trình độ tiếp cận pháp luật còn hạn chế.

Sau lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khu vực, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh Lê Viết Hồng, Trưởng khu vực thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã công bố Nghị quyết về tổ chức và hoạt động của khu vực thi đua - khen thưởng khối tư pháp năm 2016.

Đọc thêm