TP. Cần Thơ: Lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi

(PLO) - Thường trực HĐND TP. Cần Thơ vừa chủ trì phối hợp với UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các cơ quan hữu quan tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (BLHS) sửa đổi. 
TP. Cần Thơ: Lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi
Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP cho biết: BLHS năm 1999 được Quốc hội khóa X thông qua ngày 21/12/1999, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2000. Từ khi ra đời đến nay BLHS là công cụ sắc bén của Nhà nước trong việc quản lý xã hội, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức và công dân, góp phần có hiệu quả trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN. 
Ông Hiểu nói: Sau gần 14 năm thi hành, tình hình đất nước đã có những thay đổi lớn về mọi mặt. Đặc biệt, việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN mà nội dung cơ bản là ghi nhận và bảo đảm việc thực hiện các quyền con người, quyền cơ bản của công dân đã mang lại những chuyển biến lớn, tích cực về kinh tế, xã hội và đối ngoại. 
Điều này đã làm cho BLHS hiện hành có những điểm bất cập không đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn, đặc biệt từ khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành có những vấn đề trong BLHS không còn phù hợp, cần thiết phải được sửa đổi, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung, thay thế cho phù hợp với Hiến pháp và xu thế phát triển chung. Do vậy, việc sửa đổi bổ sung và việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo BLHS sửa đổi là việc làm vô cùng cần thiết và rất quan trọng. 
“Cần phải xem tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo BLHS sửa đổi là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng; thể hiện ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của mỗi công dân cũng như trách nhiệm của mình đối với đất nước”, ông Hiểu nhấn mạnh. 
Để việc tổ chức lấy ý kiến có ý nghĩa thực chất, ông Hiểu đề nghị các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố cần quan tâm quán triệt và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch lấy ý kiến BLHS sửa đổi trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và tâm huyết; cần tập trung làm rõ các luận điểm trong ý kiến đóng góp của mình để đảm bảo chất lượng, tránh việc làm qua loa không hiệu quả.  
Trước đó, HĐND TP cũng đã ban hành Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo BLHS sửa đổi. Theo kế hoạch, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được thực hiện thông qua các hình thức: Góp ý trực tiếp bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; góp ý thông qua cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp và các hình thức phù hợp khác. 
Sở Tư pháp có trách nhiệm mở chuyên mục đóng góp ý kiến và đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo BLHS sửa đổi, các văn bản tuyên truyền, phổ biến, phản ánh các nội dung có liên quan đến dự thảo BLHS sửa đổi trên cổng thông tin của Sở để cung cấp thông tin phục vụ việc đóng góp ý kiến của nhân dân; tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý chính xác, đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan. 
Các ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn TP gửi về Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp (http://cantho.gov.vn/wps/portal/sotp), thời gian từ 27/7 đến 14/9/2015. Sau thời gian trên, tổ chức, cá nhân tiếp tục đóng góp ý kiến gửi đến Bộ Tư pháp theo địa chỉ: Số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: boluathinhsu@moj.gov.vn

Đọc thêm