Tuân thủ giãn cách, “nhấp chuột” để du lịch Tây Bắc

(PLVN) - Vào thu, mảnh đất Hoàng Su Phì trở nên đẹp mê hồn khi lúa trên những thửa ruộng bậc thang trải dài tít tắp, uốn lượn quanh những sườn đồi, lưng núi chuyển sang màu vàng óng ả. Năm nay, vì giãn cách xã hội, du khách có thể ở nhà “lướt chuột” chiêm ngưỡng vẻ đẹp này.
Hoàng Su Phì mùa lúa chín.

Kho báu vùng Tây Bắc

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì (Hà Giang) được công nhận Di tích danh thắng quốc gia, trải dài trên 6 xã: Bản Luốc, Sán Sả Hồ (bản người Dao áo dài và người Nùng); xã Bản Phùng (bản người La Chí); xã Hồ Thầu, xã Nậm Ty và xã Thông Nguyên (bản người Dao đỏ).

Ruộng bậc thang tại Hoàng Su Phì ước tính có tuổi đời khoảng 300 năm, được khai phá, kiến tạo và mở rộng bởi công sức ngàn đời của 14 dân tộc anh em quần cư trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì. Công việc khai khẩn được nối tiếp từ năm này qua năm khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo nên các triền ruộng tựa như những bức tranh nghệ thuật hoành tráng “treo” trên các sườn núi.

Ngoài Hoàng Su Phì, những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ở Mù Cang Chải (Yên Bái) và Y Tý hoặc Sa Pa (Lào Cai) cũng say đắm lòng người.

Tạp chí du lịch Travel and Leisure (Mỹ) bình chọn ruộng bậc thang Sa Pa nằm trong top 7 ruộng bậc thang đẹp nhất châu Á và thế giới. Trang du lịch điện tử Thrillist (Mỹ) giới thiệu vùng núi Ý Tý là 1 trong “Kho báu huyền bí và được bảo tồn tốt nhất châu Á”…

Ruộng bậc thang từ lâu đã trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất Tây Bắc, thu hút nhiều bạn trẻ cũng như các nhiếp ảnh gia, blogger, vlog... tới check-in. Họ chọn thời điểm vào thu, những năm trước, để “săn” những khoảnh khắc đẹp nhất.

Những năm trước, trên mạng xã hội thường xuất hiện những hình ảnh hậu trường chụp ảnh tại Mù Cang Chải, Hoàng Su Phì, Sa Pa, Y Tý với cảnh hàng trăm nhiếp ảnh gia cùng “đồ nghề” đứng chật kín hết một góc ruộng bậc thang để “săn” được những khoảnh khắc đắt giá.

Rất nhiều bức ảnh nghệ thuật đã được “ra lò” và đạt giải cao trong các cuộc thi nhiếp ảnh quốc gia và quốc tế như tác phẩm “Ruộng bậc thang trên Mù Cang Chải” của Mai Thiên Bùi, hay nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền vừa đạt giải lớn tại Cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 8 MIROC Digital Circuit 2020…

“Lướt chuột” du lịch

Nhằm quảng bá và phát huy thế mạnh du lịch, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từng bước đưa du lịch hồi phục, Tuần văn hóa du lịch “Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” lần thứ VI năm 2021 dự kiến được tỉnh Hà Giang tổ chức từ 4-30/9/2021.

Tuy nhiên, do tình hình dịch có những diễn biến mới, Hà Giang đã điều chỉnh kế hoạch bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, du khách.

Theo đó, trên nền tảng số của FPT, chương trình “Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” lần VI sẽ giới thiệu, quảng bá hình ảnh đẹp ruộng bậc thang, lễ hội văn hóa truyền thống, du lịch cùng với xúc tiến các sản phẩm nông sản của Hà Giang, lan tỏa đặc trưng của miền “cao nguyên đá”.

Qua nền tảng số, du khách vẫn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trọn vẹn của di sản ruộng bậc thang cũng như những nét văn hóa khác nhau, từ cách sống, phong tục tập quán đến ẩm thực và nhiều điều thú vị khác của Tây Bắc như ngôi nhà trình tường của người dân tộc Hà Nhì, tới nhà sàn người Mông, người Thái, hoặc ngắm những hàng dậu làm kỳ công từ đá và gỗ…

Nhưng có một điều khác, đó là du khách sẽ không được thưởng thức rượu ngô do dân bản tự nấu thơm lừng và thưởng thức những món ăn đậm bản sắc dân tộc, hay đắm chìm vào loại hình dân ca, dân vũ, các trò chơi dân gian của cộng đồng các dân tộc, như hát giao duyên, ném còn, múa khèn, chơi quay, kéo co, múa sạp... Thiệt thòi là vậy nhưng mỗi du khách đều hiểu rằng, nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh vẫn là cao nhất, nên đành dành lời hẹn đến mùa lúa chín sang năm…

Đọc thêm