Tưng bừng “Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc”

(PLO) - Tối 29/92017, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), diễn ra lễ khai mạc “Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất” và “Lễ hội Thành Tuyên” năm 2017.

Ban tổ chức cho biết, “Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất” và “Lễ hội Thành Tuyên 2017” diễn ra từ ngày 29/9- 4/10. Người dân địa phương và du khách được hòa mình vào không khí sôi động, được thưởng thức những sắc màu văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Dao đến từ 12 tỉnh, thành phố... với rất nhiều hoạt động phong phú như: Trưng bày triển lãm sắc màu văn hóa dân tộc Dao; Hội thảo bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc Dao trong bối cảnh hội nhập; biểu diễn văn nghệ dân gian; trình diễn trang phục Dao; trình diễn các trích đoạn lễ hội và sinh hoạt văn hóa Dao, các môn thể thao và trò chơi dân tộc...

Ngày hội văn hóa dân tộc Dao năm nay mang ấn tượng tốt đẹp về một cộng đồng dân tộc giàu bản sắc văn hóa, đóng góp to lớn trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và lễ hội Thành Tuyên 2017 còn có những lễ hội văn hóa đặc sắc trong đời sống tinh thần của dân tộc Dao như: Trích đoạn Lễ cấp sắc dân tộc Dao - là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; lễ đón dâu của các nhóm: Dao Quần Chẹt; Dao Thanh Y; Dao Đỏ; trình diễn trang phục của một số nhóm người Dao; trưng bày, triển lãm “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao”; trưng bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc Dao; Hội thảo “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc Dao”...

Dịp này, một trong những hoạt động đặc sắc nhất là lễ rước khoảng hơn 70 mô hình đèn Trung thu trong Đêm hội Thành Tuyên tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành vào tối 30/9. Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động phong phú khác như trưng bày, giới thiệu bản đồ và tư liệu lịch sử “Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; Liên hoan văn nghệ quần chúng; trưng bày, giới thiệu ẩm thực các dân tộc tỉnh Tuyên Quang; các hoạt động du lịch, trình diễn giới thiệu trang phục, tín ngưỡng thờ Mẫu...

 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân  khẳng định, văn hóa các dân tộc thiểu số là di sản quý giá, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng của nền văn hóa Việt Nam. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào dân tộc Dao nói riêng là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa rất quan trọng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước.

Việc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa to lớn, thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, các địa phương đến đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Dao”.

Đọc thêm