Tuyên Quang hỗ trợ hộ khó khăn do dịch bệnh COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước tác động tiêu cực của dịch COVID-19, đời sống nhân dân trên địa bàn Tuyên Quang gặp rất nhiều khó khăn. Cùng với cả hệ thống chính trị, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tích cực triển khai thực hiện các giải pháp an sinh xã hội, huy động nhiều nguồn lực nhằm hỗ trợ vật chất, tinh thần, giúp người dân trên địa bàn ổn định cuộc sống giữa đại dịch.
Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, tặng quà các chốt tham gia phòng chống dịch COVID-19.
Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, tặng quà các chốt tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 01/9, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với một số đơn vị đồng hành trao tặng 200 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Yên Sơn với tổng trị giá 200 triệu đồng.

Ngoài những suất quà được trao trong hôm nay (1/9), Công an Tuyên Quang còn huy động hỗ trợ Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang và các Chốt kiểm dịch liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Huy động, ủng hộ Bệnh viện đa khoa Phương Bắc; Huy động, ủng hộ các cơ sở y tế nòng cốt của tỉnh 5 tủ bảo quản vaccine; Huy động, ủng hộ 12 máy tiêm điện tự động và 05 máy thở oxy dòng cao.. Tổng trị giá trang thiết bị, vật tư y tế; lương thực, thực phẩm huy động được trị giá trên 10 tỷ đồng.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, giúp người dân vơi bớt khó khăn trong đại dịch, hoà chung không khí của nhân dân cả nước chuẩn bị đón Tết Độc lập 02/9.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Đỗ Tiến Thuỳ- Phó Giám đốc Công an Tuyên Quang chia sẻ: Với đặc thù riêng, Tuyên Quang là địa bàn có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn chậm phát triển, đời sống của một bộ phận đồng bào còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, người dân nói chung và nhất là đồng bào dân tộc tiếp tục là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng.

Bởi vậy, cần có những chính sách hỗ trợ toàn diện hơn, không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn cần những cơ chế, chính sách mang tính dài hơi nhằm nâng cao năng lực, khả năng thích ứng của người dân, như tạo việc làm, tăng thu nhập... để người dân có thể thoát nghèo bền vững. Đồng thời thích nghi, sớm vượt qua những khó khăn do dịch COVID-19 tác động.

Trong suốt thời gian qua, Công an Tuyên Quang cũng đã hỗ trợ tiêu thụ trên 2,5 tấn nông sản cho nông dân tỉnh Tuyên Quang theo chương trình “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch” cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm chung sức cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Tuyên Quang cùng đẩy lùi dịch bệnh.

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức chương trình tiếp tục ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch.

Chương trình đã tiếp nhận, đăng ký tiếp nhận gần 7,2 tỷ đồng. Trong đó, tại điểm cầu tỉnh tiếp nhận 4,2 tỷ đồng; điểm cầu các huyện, thành phố gần 2,9 tỷ đồng, nhân dân các huyện Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình ủng hộ lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch với tổng trị giá trên 400 triệu đồng.

Đọc thêm