Tuyên Quang: Ở nơi “no bụi” thay cơm

(PLO) - Trong nhiều năm qua, gần 200 hộ gia đình với hàng trăm nhân khẩu ở tổ 18 và 19 phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)  bị “hành hạ” bởi tiếng ồn do nổ mìn, tiếng máy rầm rập suốt ngày đêm và bụi bay trắng trời bởi mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Thiên Sơn.
Ông Hoàng Đức Tài - Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư tổ 18 phường Nông Tiến: Người dân chúng tôi chỉ mong mỏ đá sớm dừng hoạt động
Ông Hoàng Đức Tài - Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư tổ 18 phường Nông Tiến: Người dân chúng tôi chỉ mong mỏ đá sớm dừng hoạt động
“No” bụi, tiếng ồn
Gần hai trăm hộ dân ở tổ 18 và 19, phường Nông Tiến sinh sống ngay sát mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Thiên Sơn (Cty Thiên Sơn) đang phải sống trong cảnh môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Không những vậy, sức khỏe, tính mạng của người dân nơi đây cũng luôn bị đẹ dọa vì đá bay loạn xạ mỗi khi Cty nổ mìn.

Theo người dân, đều đặn mỗi ngày hai lần, mỏ đá tiến hành nổ mìn vào lúc 11 giờ 30 và 17 giờ. Những tiếng nổ lớn làm nhà cửa rung chuyển khiến ai nấy đều hốt hoảng lo sợ. Nắm được quy luật này, cứ sắp đến giờ nổ mìn phá đá là nhiều người chạy “tản cư” ra nơi an toàn để tránh nguy hiểm.

“Mỗi lần Cty Thiên Sơn nổ mìn phá đá là nhà cửa lại rung lên, người nằm trên giường mà như muốn rơi xuống đất. Nhiều người phải chạy vào nhà đóng kín cửa để đề phòng đá bay. Vậy mà vẫn chưa an toàn vì có nhà còn bị đá rơi xuống làm thủng mái tôn, mái ngói”, một người dân cho biết.

Khốn khổ hơn, cuộc sống của người dân nơi đây còn phải gánh chịu “bão bụi” suốt ngày đêm khiến nhà cửa, cây cối bám bụi trắng toát, khi ăn cơm cũng phải đóng cửa, nếu không bụi sẽ bám vào thức ăn. Còn không khí lúc nào cũng ngột ngạt, khó thở.

Hết ô nhiễm không khí là ô nhiễm âm thanh. Người dân ở đây cho biết, họ đều bị hành hạ, ăn, ngủ không yên vì tiếng ồn phát ra từ mỏ đá này. “Tiếng máy xay, nghiền đá gầm rú liên tục, nhiều khi cả 24/24h. Khổ nhất là mấy đứa nhỏ, mặc dù đóng kín cửa nhưng chúng cũng không thể tập trung học được vì tiếng ồn quá lớn. Hoạt động khai thác đá của Cty Thiên Sơn không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt mà còn đe dọa tới sức khỏe của chúng tôi. Bao năm qua dân chúng tôi khổ lắm rồi”, một người dân than thở.

Không biết hay làm ngơ?

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Đức Tài - Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư tổ 18, phường Nông Tiến cho biết: Từ khi mỏ đá đi vào hoạt động, cả vùng rộng lớn nhuốm một màu bụi đá trắng. Bên cạnh đó, lượng xe tải chạy rầm rập chở đá cuốn bụi mù mịt. Rồi tiếng ồn từ máy xay, nghiền đá phát ra chát chúa. Mặc dù người dân đã nhiều lần  kiến nghị và đề nghị không để một mỏ khai thác đá giữa lòng thành phố như thế này nhưng không hiểu sao kiến nghị của người dân vẫn cứ rơi vào vô vọng. “Cuộc sống của người dân luôn bị ám ảnh bởi khói bụi và tiếng ồn. Nguy cơ mắc bệnh, nhất là bệnh về phổi đã cận kề. Ban ngày họ xay đá thì có phun nước nhưng đến tối thì không khiến bụi bay tứ tung vào khu dân cư. Có lần Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và ngành chức năng xuống lập biên bản nhưng đến nay hoạt động khai thác, chế biến đá của Cty Thiên Sơn vẫn diễn ra bình thường”- ông Tài nói.

Trước những hệ lụy từ việc khai thác đá của Cty Thiên Sơn, không ít người dân địa phương cho rằng, phải chăng có ai đó “chống lưng” nên Cty Thiên Sơn mới được như vậy?

 Ông Dương Văn Thìn, Chủ tịch UBND phường Nông Tiến cho biết: “Thời gian gần đây chúng tôi không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của người dân liên quan tới hoạt động khai thác đá của Cty Thiên Sơn. Trước đó thì có và chúng tôi đã làm hết trách nhiệm là báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý, Phòng TN&MT và Sở TN&MT đã vào cuộc, cũng đã từng đình chỉ, nhưng bây giờ chắc các anh phải lên tỉnh hỏi”.

Để tránh tình trạng ô nhiễm kéo dài tại điểm mỏ khai thác đá của Cty Thiên Sơn ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân trong khu vực, Báo PLVN  đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang sớm vào cuộc, có những biện pháp kịp thời để giải quyết triệt để tình trạng nói trên, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân, đồng thời có phương án “đóng cửa” mỏ đá này. 

Đọc thêm