Tuyệt đối không được chủ quan trong ứng phó với bão số 12

(PLO) - Chiều 3/11, tại hội nghị trực tuyến với 10 địa phương ảnh hưởng của bão số 12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương phải hết sức cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong ứng phó với bão. 

Cũng trong chiều 3/11, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai – Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện khẩn gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Đông Nam bộ và Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai các bộ có liên quan…

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến 1 giờ hôm nay (4/11), vị trí tâm bão sẽ ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15, dự báo tình hình diễn biến phức tạp. 

Trước tình hình trên, phát biểu tại hội nghị trực tuyến, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý các địa phương phải đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho người dân; rà soát phương tiện còn trên biển, yêu cầu vào nơi tránh trú an toàn. Kiên quyết sơ tán người dân, yêu cầu trước 12h đêm, không còn người dân ở nơi nguy hiểm. Các địa phương cũng cần chú ý phương án bảo vệ công trình tháp cao, hệ thống hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ các công trình đang xây dựng, tháp cao, nhà cao tầng; bảo vệ an toàn công trình thủy lợi. Sẵn sàng các phương án vận hành, bảo vệ công trình, sơ tán dân.

Phó Thủ tướng giao thành phố Đà Nẵng chủ động, với sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương đảm bảo an toàn cho công trình hồ đập, an toàn giao thông, an toàn cấp điện, cùng với các lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình APEC.

Trước hội nghị này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi thị sát thực tế, chỉ đạo các phương án phòng chống bão số 12, tại tỉnh Phú Yên.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ NN&PTNN, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai - Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp nhanh với các đơn vị liên quan về công tác ứng phó với bão, lũ.

Ồng Cường nhấn mạnh: “Công tác chuẩn bị, ứng phó phải kỹ nếu không sẽ gây hậu quả khôn lường. Việc vận hành các hồ thủy lợi phải đúng quy trình, các hồ thiết yếu, xuống cấp phải quản lý, kiểm tra chặt chẽ 24/24h, bảo đảm không có sự cố”. Ông Cường đề nghị các địa phương và vùng bị ảnh hưởng thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, nhằm bảo đảm an toàn, tránh thiệt hại đến mức thấp nhất về người và của. 

Để chủ động trong việc ứng phó với cơn bão số 12 trên khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 3/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 413 đến neo thường trực tại khu vực vùng phao số “0” để chủ động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển khi có sự cố, tai nạn xảy ra. 

Đọc thêm