Ủng hộ bà con Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng COVID- 19 tại các tỉnh phía Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều nay (25/8), ông Nguyễn Thanh Hải (Đại biểu Quốc hội, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế) đã đại diện VKSND hai cấp tỉnh này trao số tiền bảy mươi triệu đồng cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đại diện VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế trao số tiền ủng hộ cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế
Đại diện VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế trao số tiền ủng hộ cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu về việc ủng hộ bà con đồng hương sinh sống tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát động đến toàn thể công chức, người lao động VKSND hai cấp quyên góp ủng hộ 1 ngày lương; nhiều cá nhân cán bộ, công chức trong ngành đã ủng hộ thêm.

Thông qua hoạt động này, đã thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng hệ thống chính trị tại địa phương của ngành Kiểm sát Thừa Thiên Huế, đồng thời gửi gắm những tình cảm và sự sẻ chia của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động VKSND hai cấp tỉnh đến bà con đồng hương xa quê đang gặp hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh phía Nam.

Chung tay chuẩn bị những suất ăn sáng cho bà con bên trong khu cách ly.

Chung tay chuẩn bị những suất ăn sáng cho bà con bên trong khu cách ly.

Thời gian gần đây, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, ngành KSND Thừa Thiên Huế còn tích cực thực hiện chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa; đặc biệt đã đồng hành trong công tác phòng chống dịch COVID-19 với nhiều hình thức phong phú, thiết thực như chung tay chuẩn bị những suất ăn sáng cho bà con bên trong khu cách ly. Mỗi tuần cán bộ, công chức VKSND hai cấp sẽ luân phiên tham gia việc sơ chế, chuẩn bị bữa ăn sáng cho bà con vào các buổi tối thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.

Bên cạnh đó, gần đây VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế còn có những việc làm thiết thực như trao quà cho Đoàn cán bộ và sinh viên tình nguyện trường Đại học Y dược - Đại học Huế, Bệnh viện Trung Ương Huế vào miền Nam chi viện chống đại dịch. Đồng thời, thường xuyên tặng quà là những nhu yếu phẩm thiết yếu như: khẩu trang, nước uống đóng chai, sữa đến các khu cách ly.

Đọc thêm