Va chạm tàu cá, 1 người chết 4 người mất tích

(PLVN) -Sau vụ va chạm với một tàu cá khác tại vùng biển Hải Phòng, tàu cá của ngư dân Thanh Hóa bị chìm khiến 1 người chết và 4 người đang mất tích.
Thuyền viên gặp nạn được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ
Thuyền viên gặp nạn được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ

Ngày 10/06 thông tin từ UBND huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn một tàu cá của ngư dân đang trên đường đi khai thác thủy sản bất ngờ xảy ra đâm va với một tàu hàng lớn trên biển khiến 7 ngư dân gặp nạn.

Theo đó, tàu cá mang số hiệu TH.90282.TS của ông Phạm Thế Đệ (SN 1975, ngụ thôn Thắng Phúc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) rời cảng cá Hòa Lộc lúc 18 giờ 30 phút ngày 8/6/2020 đi khai thác thủy sản. Đến 8 giờ 30 phút ngày 9/6 thì gặp nạn tại tọa độ 19 độ 55,48- 107 độ 03,15 (gần khu vực Hải Phòng), tàu cá của ông Đệ bất ngờ bị một tàu chở hàng khí ga tông vào khiến tàu bị chìm. Thời điểm gặp nạn, trên tàu cá có 7 ngư dân.

Vụ va chạm tàu khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương và 4 người đang mất tích. Danh tính các nạn nhân gồm: Nguyễn Văn Thân (SN 1968; ngụ xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tử vong); Phạm Thế Đệ (chủ tàu, bị thương); Vũ Văn Dương (SN 1984; ngụ xã Minh Lộc, bị thương). 4 ngư dân đang mất tích gồm: Tô Văn Hùng (SN 1979); Phạm Văn Sĩ (SN 1965); Phạm Văn Tình (SN 1972; cùng ngụ xã Ngư Lộc) và Vũ Văn Trường (SN 1984; ngụ ở xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc).

Thông tin từ trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, tàu cá đã va chạm với tàu cá TH 90282 TS của ông Phạm Thế Đệ (SN 1975, ngụ tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa)  là tàu ANNIE GAS 09 của công ty CP vận tải Việt Nhật, địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Đọc thêm