Valentine – khi hoa hồng và socola bị soán ngôi

(PLO) - Socola, hoa hồng – hai món quà được coi là đặc trưng của ngày  valentine đã bị soán ngôi bởi những món quà tặng thiết thực hơn.
Valentine – khi hoa hồng và socola bị soán ngôi

Nếu như với các cặp tuổi teen vẫn còn trong thời yêu đương đầy lãng mạn – thường tặng nhau hoa hồng, socola trong ngày lễ tình nhân – valentine 14/2, thì các  cặp vợ chồng, những đôi ‘tình nhân’ bền vững lại chọn những món quà thiết thực hơn để thể hiện tình yêu của mình.

Chị Thu Hiên – Phó giám đốc Cty Bảo tín Minh Châu cho biết trong hai ngày 13, 14, số khách đến cửa hàng Bảo Tín Minh Châu mua trang sức tăng vọt. Đa phần khách là nam hoặc các cặp đôi.

“Các anh thường đưa 'nửa của mình’ đến để chọn nữ trang làm quà tặng. Các khách nữ đều tỏ ra rất hạnh phúc với món quà được tặng. Họ chia sẻ: quà tặng bằng vàng vừa thể hiện được tình yêu, vừa là “của để dành’, vừa có thể cất kỹ, nhưng cũng có thể dùng để làm đẹp, ‘khoe’ tình yêu’ “ – chị  Hiên cho biết.

Người thiết thực chọn nhẫn, vàng lá, người lãng mạn hơn một chút thì chọn các món đồ trang sức có biểu tượng tình yêu như hoa tai, mặt dây chuyền, bộ trang sức có họa tiết hoa hồng, trái tim…  chị Hiên cho biết thêm.

 

Chị Thanh Loan (Trung Hòa - Nhân Chính – Hà Nội) vui vẻ tiết lộ: Với gia đình tôi, Valetine nhất định phải có hoa hồng. Nhưng tôi đề nghị chồng bớt sến sẩm, không mua socola như thời yêu nhau nữa. Mỗi năm đến lễ tình yêu, anh ấy lại mua cho tôi một món trang sức. Đàn bà thì trang sức bao nhiêu là đủ, nhưng nó cũng là ‘của để dành, tích cóp cho con cái sau này.

“Trong cuộc khảo sát 10.000 người, có đến 90% phụ nữ cho biết, món quà muốn được nhận trong ngày Valungtung đó là quà tặng bằng vàng, để còn "tự tin khi trao, tự hào khi nhận", và "khi cần tiền bán được giá cao", thậm chí "giá vàng tăng còn có lãi".” –

Anh Đức Tùng – (Nguyễn Khang – Cầu Giấy – HN)  chia sẻ lý do chọn món quà  là trang sức để tặng cho bà xã nhân dịp valentine.

Không lựa chọn quà tặng là hiện vật, nhiều đấng mày râu lại mang bất ngờ đến cho ‘nữ thần tình yêu’ của mình bằng một liệu trình chăm sóc sắc đẹp.

"Tôi thấy vợ rất lo lắng khi bị nám da. Hàng này cô ấy thường lên mạng tìm các biện pháp chữa nám nhưng khổ sở mãi mà không hết. Tôi biết cô ấy tiếc tiền, không dám đến các trung tâm thẩm mỹ để can thiệp nên nhân dịp này, tôi đã mua tặng cô ấy một liệu trình chữa nám.” – một khách  hàng xin được dấu tên của CC Beaute’ chia sẻ. 

Gói Liệu trình cho nữ thần tình yêu của CC Beaute'
Gói Liệu trình cho nữ thần tình yêu của CC Beaute'

Chị Thu Hà– quản lý CC Beaute’ cho biết: Nắm bắt được tâm lý của các chị em, đợt valnetine này CC Beaute’ cho ra mắt gói sản phẩm ‘Liệu trình cho nữ thần tình yêu’. Dịch vụ này đã thu hút rất nhiều khách, đặc biệt là khách nam. Các ông xã yêu vợ đã biết thứ vợ mình cần không phải là hoa hồng, là socola mà muốn mang lại cho vợ tình yêu thiết thực, sự quan tâm thiết thực qua cách chăm sóc nhan  sắc cho vợ.

Nhận được món quà từ tay chồng, chị Lan – một giáo viên trường TH ở Cầu Giấy -  tâm sự: Tôi rất  bất ngờ. Quả thực nếu không phải là quà tặng, chắc tôi không dám tự mua cho mình một liệu trình chăm sóc da như thế này. Tôi rất cảm động khi ông xã tâm lý, biết tôi đang rất ám ảnh bởi vết nám trên da.

Chị Linh Germany - bà chủ của một cửa hàng bán mỹ phẩm tiết lộ - : Nhân dịp valentine, tôi cũng bán thêm cả socola, nhưng mặt hàng bán chạy hơn là son. Bây giờ các cô gái cũng đã mạnh dan hơn, họ có thể nói cho người yêu biết món quà tặng yêu thích của họ. Đa phần họ sợ socola vì béo, hỏng da. Một thỏi son  vừa có lợi cho làm đẹp, và cũng rất nhỏ xinh, tinh tế để làm quà tặng cho ngày tình yêu. 

Vàng, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, mỹ phẩm, quần áo – những món quà đang làm nóng thị trường quà tặng ngày valentine. Và hơn hết, trái tim của người đàn ông sẽ làm ấm nóng tình yêu, hạnh phúc trong các ngôi nhà hạnh phúc.

Đọc thêm