Vì sao giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam phải “vượt rào” tổ chức giữa đại dịch?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo thông báo chính thức của giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA 2021), được sự cho phép của tỉnh Khánh Hòa, cuối tháng 6/2021 Ban tổ chức giải đã di chuyển toàn bộ 8 đội bóng từ các tỉnh thành như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng... vào Nha Trang và thi đấu theo mô hình tập trung cách ly.
Vì sao giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam phải “vượt rào” tổ chức giữa đại dịch?

Tổ chức giải giữa đại dịch

Ngày 19/6/2021, ông Lê Hoàng Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) đã ký Công văn số 60/CV-VBF gửi tới Tổng cục Thể dục Thể thao để báo cáo về việc đang phối hợp với tỉnh Khánh Hòa để tổ chức VBA 2021. Theo thông báo của Ban tổ chức giải VBA 2021, giải sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Nha Trang từ ngày 10/7 đến 20/9/2021.

Sẽ không có gì đáng nói nếu tình hình dịch bệnh hiện đang diễn biến hết sức phức tạp ở các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó có Khánh Hòa. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 9/7/2021 tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công điện số 03/CĐ-CTUBND về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng - chống dịch bệnh Covid-19, theo đó áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội tại thành phố Nha Trang, tất cả các hoạt động không thiết yếu (trong đó có hoạt động thể dục thể thao, sự kiện tập trung đông người) phải tạm dừng trong thời gian này.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Ích Quân (Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II - Tổng cục Thể dục Thể thao) cho biết đã yêu cầu Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam tạm dừng việc tổ chức giải VBA 2021, cụ thể từ ngày 7/7/2021 đã có Công văn số 932/TCTDTT-VTTTTCII đề nghị Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam tạm dừng tổ chức giải VBA 2021 do dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Thế nhưng không hiểu vì sao, giải bóng rổ VBA 2021 vẫn diễn ra với nhiều trận đấu được phát trên kênh Thể thao tin túc HD từ ngày 10 đến ngày 22/7/2021. Sau đó các trận đấu tại VBA 2021 đã ngừng phát sóng công khai, tất cả được tiến hành một cách “âm thầm, bí mật”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vẫn có một số đơn vị truyền thông đang ghi hình và có đường dẫn (link) xem trực tiếp cho một số cá nhân trong Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, Ban tổ chức và các đội bóng tham gia. Tình hình dịch bệnh trên cả nước đang hết sức căng thẳng, thậm chí TP Nha Trang và cả tỉnh Khánh Hòa đã phải áp dụng những biện pháp mạnh hơn Chỉ thị 16, lực lượng chức năng đang gồng mình cùng nhân dân chống dịch thì nỗ lực chống dịch của cả nước dường như không liên quan đến việc tổ chức giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam 2021(?).

Thậm chí, qua các công văn của UBND tỉnh Khánh Hòa như Công văn khẩn số 6213/UBND-KGVX (ngày 9/7) và Công văn số 7311/UBND-KGVX (ngày 2/8) gửi Sở Văn hóa và Thể thao thì vẫn chỉ yêu cầu “điều chỉnh thời gian tổ chức giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố”.

Vậy việc điều chỉnh cho “phù hợp với tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố” phải được hiểu như thế nào? Khắp nơi tại Khánh Hòa nói chung và Nha Trang nói riêng đều dừng các hoạt động không thiết yếu, thậm chí từ ngày 31/7 Nha Trang đã yêu cầu người dân không ra đường sau 19h tối đến 6h sáng ngày hôm sau, vậy nhưng theo lịch thi đấu và kết quả được cập nhật trên một số trang mạng và nhà cái cá cược của nước ngoài thì các trận đấu của VBA 2021 vẫn được diễn ra đều đặn, thậm chí một số trận đấu còn diễn ra sau 19h tối tại Nha Trang.

Một số trận đấu (khoanh đỏ) được tổ chức vào thời điểm TP Nha Trang yêu cầu người dân không ra đường. (Nguồn: Livesport.com)

Một số trận đấu (khoanh đỏ) được tổ chức vào thời điểm TP Nha Trang yêu cầu người dân không ra đường. (Nguồn: Livesport.com)

Sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh về vấn đề tổ chức giải VBA 2021, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh hòa đã có Công văn số 1793/SVHTT-QLTDTT ngày 16/8/2021 gửi Công ty Cổ phần Bóng rổ Việt Nam và vẫn yêu cầu chung chung là “điều chỉnh thời gian tổ chức VBA 2021... tạm dừng hoạt động kiểm tra, đánh giá thử nghiệm vận hành quy trình phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác tổ chức giải đấu cho đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Nha Trang, Khánh Hòa được kiểm soát và có thông báo chính thức của cơ quan chức năng của tỉnh”.

Nếu căn cứ theo các văn bản chỉ đạo của UBND và Sở VH&TT tỉnh Khánh Hòa kể trên thì thì dường như giải VBA vẫn chưa chính thức được phép tổ chức, vậy những kết quả, tỷ số cũng như bảng xếp hạng trên các trang kết quả của nước ngoài có lẽ đã được “bịa” ra để phục vụ các nhà cái cá độ. Hy vọng điều này là sự thực, bởi lẽ nếu như các trận đấu tại VBA 2021 thực sự vẫn đang diễn ra, kết quả đúng như những gì các trang kết quả đã đăng tải thì công tác phòng chống dịch tại Nha Trang và Khánh Hòa đang bị thách thức nghiêm trọng.

Lợi ích cho ai?

Tuy nhiên qua đối chiếu giữa thông tin các trang mạng kết quả đã cập nhật và những tư liệu phóng viên thu thập được thì kết quả, tỷ số các trận đều trùng khớp, thậm chí đến nay giải đã được tổ chức hơn 30 trận đấu, chỉ còn vài lượt trận ở các vòng loại trực tiếp và tứ kết, bán kết nữa là sẽ “an bài”.

Bảng xếp hạng của các đội bóng tính đến thời điểm 26/8. (Nguồn: Livesport.com)

Bảng xếp hạng của các đội bóng tính đến thời điểm 26/8. (Nguồn: Livesport.com)

Xét theo lẽ thường, bất kể một giải đấu thể thao nào mỗi khi tổ chức cũng đều phải đạt được các mục tiêu cụ thể như truyền thông hình ảnh, khán giả đến sân, chất lượng giải đấu... Tức là phải mang lại một giá trị và hiệu quả nhất định nào đó. Nhưng tại VBA 2021 thì tổ chức giải theo thể thức “tập trung cách ly”, không có khán giả vào sân xem thi đấu, không truyền hình trực tiếp, không phát sóng các trận thi đấu, không công bố công khai kết quả, diễn biến các trận đấu... thì khiến nhiều người phải thắc mắc là lợi ích của việc tổ chức giải đấu trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay đem lại là gì?

Khán giả không có, truyền thông cũng không, các cầu thủ của 8 đội bóng thì ăn ở tập trung và thi đấu trong một bầu không khí vắng lặng, kết quả các trận đấu không được cập nhật và công bố chính thức mà chỉ có trên các trang kết quả của nước ngoài... Điều này dẫn đến việc ai cũng có thể thấy là khán giả và người hâm mộ trong nước không được, bên được lợi trước tiên là các nhà cái và trang cá độ kết quả mà thôi.

Trong khi cả nước đang gồng mình chống dịch, số lượng người nhiễm Covid-19 trên cả nước và Khánh Hòa hàng ngày là con số không nhỏ, cả tỉnh Khánh Hòa nói chung và thành phố Nha Trang nói riêng vẫn phát sinh những ca dương tính hàng ngày trong cộng đồng thì việc có 1 giải bóng rổ với 8 đội bóng, khoảng 200 nhân sự tham gia đang diễn ra trên địa bàn là một vấn đề đặt ra đối với các cơ quan chức năng và công tác phòng chống dịch tại Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa. Cần phải làm rõ việc có hay không việc vi phạm qui định về phòng chống dịch, vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng về công tác phòng chống dịch của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và Ban tổ chức VBA 2021 khi tổ chức sự kiện thể thao tập trung đông người trong thời gian dịch bệnh?

Lúc này đây Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam cùng các cơ quan chuyên môn của tỉnh Khánh Hòa cần nghiêm túc nhìn nhận lại tính hiệu quả và những rủi ro, nguy cơ của việc tổ chức giải VBA 2021 tại thời điểm này. Dù công tác tổ chức, phòng chống dịch hiện tại của VBA 2021 vẫn đang thực hiện tốt và chưa có vấn đề gì xảy ra, nhưng không ai dám đảm bảo sẽ không có ca nhiễm khi hàng trăm VĐV, trọng tài, nhân viên phục vụ đang sinh hoạt tại khách sạn Mường Thanh - Viễn Triều và mỗi trận đầu có vài chục người tiếp xúc với nhau trên sân.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm