Vì sao kẻ chủ mưu thuê người ném bom xăng vào nhà người phụ nữ đơn thân vẫn chưa bị xử lý?

(PLVN) - Trong thời gian ngắn, chị H. liên tục bị kẻ lạ mặt đến tận nhà đe dọa, ném bom xăng, làm hư hỏng nhiều tài sản như nhà, xe máy đắt tiền. Dù sau đó 3 gã thanh niên bị bắt vì liên quan đến vụ việc nhưng kẻ chủ mưu vẫn nằm ngoài pháp luật.
Vì sao kẻ chủ mưu thuê người ném bom xăng vào nhà người phụ nữ đơn thân vẫn chưa bị xử lý?

Liên tục bị khủng bố bằng bom xăng

Vào một ngày giữa tháng 6/2019, chị Đinh Thị H (SN 1984, ngụ xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đang bán quần áo tại cửa hàng thì thấy 2 thanh niên bịt mặt vào mua hàng. Nghĩ như bao khách hàng khác nên chị đến tư vấn thì những người này liền nói: “Chị có muốn cặp bồ người khác nữa không?”. Khi chị H chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị những thanh niên lạ này đánh vào đầu. Hoảng sợ, người phụ nữ này vội chạy ra khỏi quán, cầu cứu hàng xóm.

Hơn 1 tuần sau, khi chị H đang ở cùng các con trong nhà thì ngửi thấy mùi xăng dầu. Hốt hoảng, chị vội mở cửa chạy ra thì thấy 2 người đàn ông bịt mặt lên xe rời đi. May mắn là đám cháy cách khá xa cửa hàng nên chị chỉ bị thiệt hại nhẹ, khoảng gần 5 triệu đồng. Lo lắng cho sự an nguy của mấy mẹ con nên sau đó chị H đã báo công an nhờ giúp đỡ.

Nhà cửa và toàn bộ tài sản của chị H bị Hòa cùng đồng phạm phóng hỏa
 Nhà cửa và toàn bộ tài sản của chị H bị Hòa cùng đồng phạm phóng hỏa

Khi cơ quan chức năng đang trong quá trình điều tra thì chị H tiếp tục bị nhóm đối tượng lạ đem xăng, dầu đến khủng bố tinh thần. Lần này, chị nghe thêm cả tiếng nổ phía ngoài cửa. Hốt hoảng, chị vội chạy ra ngoài thì thấy đám cháy đang bùng phát. Hậu quả chị H bị bỏng 2 bắp chân phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến mẹ con chị thiệt hại lớn về tài sản, toàn bộ quần áo chị bán hàng đều trở thành tro, căn nhà nhỏ nơi mẹ con chị tá túc cũng cháy, 1 chiếc xe SH mới mua cũng thành đống tro tàn. Tổng thiệt hại được giám định gần 530 triệu đồng.

Sau một thời gian xác minh, đấu tranh, cơ quan chức năng đã xác định các đối tượng tham gia vụ ném bom xăng vào nhà chị H gồm: Trần Ngọc Hòa (SN 1989), Thái Bá Tình (SN 1991), Cao Hùng (SN 1990) cùng trú xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận chỉ là kẻ làm thuê, còn đối tượng chủ mưu trong vụ án là một người phụ nữ đang sinh sống ở Đài Loan. Sở dĩ người này thuê Hòa thực hiện hành vi đe dọa, ném “bom xăng” vì nghi ngờ chị H qua lại với chồng cũ của mình.

Kẻ chủ mưu vẫn ngoài vòng pháp luật

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa 3 bị cáo liên quan đến vụ án này ra xét xử. Trong đó, bị cáo Trần Ngọc Hòa bị truy tố về 2 tội “Hủy hoại tài sản” và “Cố ý gây thương tích”; Thái Bá Tình truy tố về tội “Hủy hoại tài sản” và Cao Hùng bị tuy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hòa khai quen biết người phụ nữ tên Hoàng qua mạng xã hội. Từ những lần nói chuyện, người này thuê Hòa đi dằn mặt, đổ xăng dọa đốt mẹ con chị H vì nghi ngờ có quan hệ với chồng cũ của mình. Cái giá mà người phụ nữ này đưa ra với Hòa là 18 triệu đồng. Hòa chấp nhận nên triển khai công việc đánh ghen theo như yêu cầu của Hoàng.

Sau đó, Hòa rủ thêm bạn là Tình để cùng lên nhà chị H dọa đánh, ném bom xăng. Lần 1 là ngày 30/6/2019, Hòa chuẩn bị 2 túi quần áo cũ, 2 lít xăng, 1,5 lít dầu hỏa và 2 bình gas mini cùng với Tình đi đến trước cửa quán của chị H. châm lửa đốt làm hư hỏng một số tài sản với tổng giá trị thiệt hại hơn 4,7 triệu đồng.

Thấy thiệt hại gây ra trước đó không lớn nên tối 19/7/2019, Hòa tiếp tục chuẩn bị 2,5 lít xăng, 4 bình ga mini, 1 đoạn dây dù rồi nhờ Cao Hùng “chở đi công việc”. Đến nơi, Hòa buộc dây dù ở miệng can xăng và các bình ga mini được dán xung quanh can châm lửa đốt rồi ném can xăng vào trước quán tạp hóa. Lúc này, chị H vừa đi ra thì bị lửa bén vào hai bên chân. Chị H vội chạy vào nhà tắm dùng lửa dập đồng thời đưa 2 con ra ngoài bằng cửa sau. Hậu quả, chị H bị tổn thương cơ thể 15%, cháy 1 căn nhà, máy bơm nước, 2 xe máy, hàng tạp hóa và toàn bộ đồ dùng sinh hoạt với tổng trị giá gần 530 triệu đồng.

Trước tòa, Hòa khai số tiền 18 triệu đồng từ người phụ nữ ở nước ngoài thuê đã chia cho đồng phạm một ít, số còn lại đã tiêu xài cá nhân hết. Bị cáo thừa nhận hành vi sai trái và xin lỗi bị hại.

Phía đại diện người bị hại tham dự phiên tòa đề nghị tòa xét xử nghiêm minh và bồi thường những thiệt hại tài sản mà vụ cháy do Hòa cùng động phạm đã gây ra. Người thân của bị hại cho hay, việc liên tục bị dọa đánh, ném bóm xăng khiến cuộc sống của mẹ con chị H. bị ảnh hưởng. Nhất là từ khi căn nhà của chị cũng như cửa hàng bán quần áo bị cháy rụi khiến mẹ con chị không có nơi tá túc.

Hậu quả mà Hòa cùng đồng phạm gây ra không những khiến chị ảnh hưởng về cuộc sống, kinh tế mà còn ảnh hưởng lớn đến tinh thần. Đau đớn nhất là hai chân bị bỏng khiến chị phải nhập viện điều trị trong một thời gian. Do vậy, đại diện bị hại đề nghị tòa xử lý nghiêm mình các bị cáo.

HĐXX nhận định, Trần Ngọc Hòa đã cố tình đe dọa, hủy hoại tài sản của chị H. nên phải xử lý nghiêm minh để có tính răn đe và phòng ngừa chung. Việc bị cáo phạm tội từ 2 lần trở lên là tình tiết tăng nặng. Do đó, tòa tuyên phạt Trần Ngọc Hòa 12 năm tù. Tuyên phạt Thái Bá Tình 8 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản.

Bị cáo Cao Hùng lúc đầu không biết mục đích của Hòa nên chờ đi. Nhưng sau khi biết Hòa phóng hỏa đốt nhà nhưng không can ngăn, không trình báo cơ quan chức năng. Do đó, việc truy tố bị cáo Cao Hùng tội Không tố giác tội phạm là đúng người đúng tội. Xem xét vụ án, tòa tuyên phạt Cao Hùng 9 tháng tù cho hưởng án treo. Về phần dân sự, tòa buộc Trần Ngọc Hòa phải bồi thường cho nạn nhân hơn 600 triệu đồng, bị cáo Tình bồi thường cho bị hại 2,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Trần Ngọc Hòa được 1 người phụ nữ tên Hoàng thuê đe dọa, đốt quán của chị H. Hòa khai không biết họ tên, địa chỉ của người thuê mình mà chỉ biết người này đang ở Đài Loan. Do chưa đủ cơ sở để điều tra mở rộng đối với hành vi của người phụ nữ tên Hoàng nên công an tạm thời gác lại. Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Nghệ An cũng cho biết, trong trường hợp sau này người phụ nữ tên Hoàng có về nước, nhận được tin báo thì cơ quan điều tra sẽ vào cuộc tiếp tục làm rõ.

Đọc thêm