Vì sao lãnh đạo Cty Tân Đức phải kêu gọi báo chí bảo vệ?

(PLO) - Theo Công ty CP Đầu tư Tân Đức, trong khi hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam và đại đa số các DN khác đã nghiêm túc thực hiện đóng phí duy tu cơ sở hạ tầng theo quy định thì 8 doanh nghiệp Nhật bản lại cố tình không hợp tác.
Một góc khu công nghiệp Tân Đức. Ảnh minh họa
Một góc khu công nghiệp Tân Đức. Ảnh minh họa

Ngày 22/3, Công ty CP Đầu tư Tân Đức (Công ty Tân Đức) đã có thông cáo báo chí do ông Phạm Mạnh Tiến, Phó Tổng giám đốc ký gửi Báo Pháp luật Việt Nam thông tin về tình hình một số doanh nghiệp nước ngoài cố tình không nộp phí cơ sở hạ tầng tại KCN Tân Đức.

Ông Phạm Mạnh Tiến cho hay, Công ty của ông đã đầu tư xây dựng hoàn thiện toàn bộ Cơ sở Hạ tầng kỹ thuật (CSHT) Khu công nghiệp Tân Đức (KCN) Giai đoạn 1 tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và đưa vào sử dụng từ năm từ năm 2005.

Hơn 10 năm hoạt động, CSHT trong KCN Tân Đức đã được sử dụng và thường xuyên được duy tu bảo dưỡng đồng bộ để luôn đảm bảo chất lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh của các Nhà đầu tư. Ngay từ những ngày đầu, Công ty Tân Đức đã xây dựng chính sách ưu đãi miễn 8 năm (từ năm 2005-2012) và giảm 2 năm tiền phí duy tu CSHT cho tất cả các doanh nghiệp đầu tư vào KCN Tân Đức. 

Đến tháng 01/2012, Công ty Tân Đức đã có thông báo đến tất cả các doanh nghiệp trong KCN Tân Đức về việc triển khai thực hiện phí duy tu CSHT. Với đơn giá đã được kiểm toán quốc tế và trong nước có uy tín xác định là 12.254 đồng/m2/năm dựa trên chi phí bình quân hàng năm Công ty Tân Đức chi cho việc duy tu CSHT giai đoạn 1. Cơ quan thuế của Việt Nam cũng đã tính giá thành và doanh thu của cty Tân Đức dựa trên đơn giá này.

Tuy vậy, lãnh đạo Công ty Tân Đức cũng khẳng định, Công ty này hoạt động theo tiêu chí: luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, coi sự phát triển của các nhà đầu tư chính là sự phát triển của Khu công nghiệp Tân Đức. Mặc dù CSHT của KCN Tân Đức được đầu tư chất lượng cao, rộng rãi thoáng mát cùng mật độ công viên, cây xanh  và các tiện ích gấp 4 lần các KCN lân cận nhưng công ty Tân Đức vẫn tiếp tục hỗ trợ cho các Nhà đầu tư bằng cách chấp nhận bù lỗ tiếp hơn 20% để áp dụng thu phí CSHT từ ngày 01/01/2013 với đơn giá 10.018 đồng/m2/năm.

Đơn giá được áp dụng bình đẳng cho toàn bộ các doanh nghiệp đã thuê đất hoặc nhà xưởng trong KCN Tân Đức bao gồm cả các DN thuê đất nhưng chưa xây dựng nhà xưởng và DN thuê nhà xưởng nhưng chưa hoạt động.

Phó Tổng giám đốc  Phạm Mạnh Tiến thông tin: Trong khi hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam và đại đa số các DN khác đã nghiêm túc thực hiện đóng phí duy tu cơ sở hạ tầng theo quy định thì 8 doanh nghiệp Nhật bản cố tình không hợp tác, thậm chí, có doanh nghiệp là Công ty TNHH Tango Candy còn ngang nhiên chống đối. 

Theo lãnh đạo Công ty Tân Đức thì Công ty Tango Candy là một công ty có 100% vốn từ Nhật Bản, địa chỉ  tại Lô 8, đường 5, KCN Tân Đức. Đây là khu đất xây dựng nhà xưởng nằm trên vị trí trung tâm đẹp nhất KCN Tân Đức nhưng được áp dụng mức phí duy tu CSHT bằng với tất cả các Doanh nghiệp khác mà hoàn toàn không bị tính hệ số để tính phí.

Kể từ ngày bắt đầu thu phí duy tu CSHT từ năm 2013 đến nay, Công ty Tân Đức đã gửi rất nhiều văn bản đề nghị Cty TNHH Tango Candy thực hiện nghĩa vụ, nhưng cho đến nay Công ty Tango Candy vẫn không có thiện chí thanh toán. Ngày 01/03/2016, Công ty Tango Candy có văn bản số 04/CV-16 gửi đến Cty Tân Đức cam kết chậm nhất đến 11/03/2016 sẽ thanh toán toàn bộ phí duy tu CSHT cho các năm 2013; 2014 và 2015.

Tuy nhiên đến ngày 11/03/2015, Công ty Tango Candy không những không thực hiện cam kết, ngược lại còn gửi văn bản phản đối.

Ngày 16/03, Công ty Tân Đức đã làm việc và có văn bản thông báo thời hạn cuối cùng, yêu cầu Công ty Tango Candy phải thực hiện đúng cam kết theo như văn bản ngày 01/03/2016 đã gửi Công ty Tân Đức trước đó. Tuy nhiên, Công ty Tango Candy tiếp tục không hợp tác.

Vì vậy, ngày 17/03/2016, Công ty Tân Đức buộc phải dùng biện các pháp hữu hiệu theo quy định của pháp luật và theo các điều khoản quy định trong hợp đồng ký với công ty Tango Candy  ngày 20 tháng 04 năm 2007  để Công ty Tango Candy thực hiện nghĩa vụ theo cam kết của mình.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện nghĩa vụ như cam kết, phía Công ty Tango Candy đã có một số hành động đe dọa và dùng lời lẽ phản cảm để chống lại nhân viên của Công ty Tân Đức.

Ông Phạm Mạnh Tiến khẩn thiết: "Công ty Tân Đức kêu gọi báo chí và các cơ quan chức năng lên tiếng, nhằm ngăn chặn sự can thiệp bất bình thường từ phía một số cá nhân thuộc các đơn vị liên quan. Đồng thời chấm dứt những hành động ngang ngược của một số công ty nước ngoài, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của không chỉ Công ty Tân Đức và các cổ đông mà còn đảm bảo quyền bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đã và đang tin tưởng đầu tư trong KCN Tân Đức cũng như các KCN khác". 

Đọc thêm