Vỉa hè sông Tam Bạc bị cong vênh do điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là khẳng định của Giám đốc Ban quản lý đầu tư các công trình xây dựng quận Hồng Bàng (Hải Phòng) Đặng Đức Hiển trước thông tin một số viên đá ốp vỉa hè Dự án cải tạo, chỉnh trang sông Tam Bạc bị cong vênh, bong rộp.
Vỉa hè Tam Bạc, một trong những tuyến phố đi bộ đẹp nhất nhì TP Cảng.
Vỉa hè Tam Bạc, một trong những tuyến phố đi bộ đẹp nhất nhì TP Cảng.

Những ngày qua, Bắc Bộ đang phải trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 37- 41 độ C. Do đó, một phần khu vực vỉa hè Dự án cải tạo, chỉnh trang sông Tam Bạc (quận Hồng Bàng) do lát bằng đá tự nhiên nên bị co mạch vữa. Một số viên đá bị cong vênh, bong rộp.

Theo báo cáo mới nhất của UBND quận Hồng Bàng, hiện tượng nứt vỡ chỉ xảy ra cục bộ tại 1 số vị trí, ngắt quãng với khoảng 30m2 trên tổng số 13.768m2 lát hè. Khi hiện tượng trên xảy ra, UBND quận Hồng Bàng đã chỉ đạo Ban quản lý đầu tư các công trình xây dựng quận Hồng Bàng chỉ đạo đơn vị thi công kiểm tra khắc phục, sửa chữa phần đá bị hư hỏng đảm bảo mỹ thuật, kỹ thuật, mỹ quan công trình. Đến ngày 6/6, việc khắc phục cơ bản hoàn thành.

Khoảng hơn chục cây liễu bị mối đục dẫn đến héo, chết.

Khoảng hơn chục cây liễu bị mối đục dẫn đến héo, chết.

Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Nguyễn Minh Tuấn khẳng định: Dự án chỉnh trang, cải tạo sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc) đang thực hiện điều chỉnh dự án, thời gian thực hiện đến năm 2021. Hiện nay, Ban quản lý dự án, nhà thầu, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế đang tích cực hoàn thiện thủ tục bàn giao công trình. UBND quận Hồng Bàng chỉ đạo tiếp tục xác định nguyên nhân và đảm bảo sửa chữa trước khi bàn giao, quyết toán công trình.

Cùng với đó, những ngày qua, khoảng hơn chục cây liễu tại đoạn vỉa hè phố Tam Bạc từ khu vực gần cầu Lạc Long đến gần chợ Tam Bạc có dấu hiệu bị chết, lá khô, một số cây lá bắt đầu vàng úa. Sau khi kiểm tra khu vực vỉa hè có một số cây liễu bị chết do bị mối đục rỗng thân cây, UBND quận Hồng Bàng đã chỉ đạo nhà thầu thi công tập xử lý mối toàn bộ 2 tuyến sông Tam Bạc, Thế Lữ đồng thời thay thế những cây bị chết trong ngày 9/6.

Thân cây liễu vẫn còn xanh nhưng bị mối đục quá nửa.

Thân cây liễu vẫn còn xanh nhưng bị mối đục quá nửa.

Chứng kiến cảnh những cây liễu bị mối đục thủng, anh Đỗ Văn Đức (SN 1987, người dân sống gần phố Tam Bạc) cho biết: “Cây liễu được trồng tại vỉa hè của khu phố đi bộ rất đẹp tuy nhiên cây này là nơi lưu trú của rất nhiều muỗi mắt, mối. Theo tôi nên thay bằng các cây như cây phượng hoặc cây muồng Hoàng Yến thì sẽ hợp lý hơn”.

Được biết, từ đầu tháng 4/2021, UBND TP Hải Phòng đã tạm dừng hoạt động đối với các công viên, vườn hoa trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Vỉa hè sông Tam Bạc, phố đi bộ đẹp nhất nhì TP Cảng cũng được lực lượng chức năng chăng dây để người dân chấp hành quy định phòng chống dịch.

Sáng 7/6, nhà thầu thi công vỉa hè Tam Bạc đã chặt cây liễu hỏng, chuẩn bị thay cây mới.

Sáng 7/6, nhà thầu thi công vỉa hè Tam Bạc đã chặt cây liễu hỏng, chuẩn bị thay cây mới.

Trước đó, năm 2017, UBND TP Hải Phòng đã ban hành quyết định phê duyệt Dự án đầu tư chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc) do UBND quận Hồng Bàng làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.454 tỷ đồng, gồm 13 gói thầu. Dự án khởi công tháng 5/2018, đến tháng 5/2019 đưa vào sử dụng.

Đọc thêm