Việt Nam sẽ có "thiên đường sung sướng" cho "quý ông"?

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ 2013 của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm (UBQG) sáng nay (5/3), Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, chuyên gia Tổ tư vấn đã kiến nghị cho phép TP HCM và tỉnh Khánh Hòa thí điểm việc lập khu “đèn đỏ” để quản lý.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ 2013 của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm (UBQG) sáng nay, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, chuyên gia Tổ tư vấn đã kiến nghị cho phép TP HCM và tỉnh Khánh Hòa thí điểm việc lập khu “đèn đỏ” để quản lý.

Một khu đèn đỏ tại Thái Lan. Ảnh minh họa.

Theo Thượng tướng Lê Thế Tiệm, 2 địa phương trên đã có ý kiến về việc lập khu “đèn đỏ”, nằm xa khu dân cư nhằm tăng cường công tác quản lý, hạn chế sự gia tăng của tệ nạn mại dâm.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, bà Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, hiện nay tình hình mại dâm vẫn diễn biến rất phức tạp, lan rộng ở hầu hết các tỉnh, thành phố. Tệ nạn này không chỉ xảy ra ở khu vực thành thị, các khu du lịch nghỉ mát mà còn xảy ra ở vùng nông thôn và miền núi.

Phương thức hoạt động mại dâm rất đa dạng, tập trung ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ trá hình, sử dụng internet, phương tiện liên lạc để tiếp thị, mại dâm theo tour du lịch… Hình thành các đường dây tổ chức hoạt động mại dâm với quy mô lớn, các đường dây liên tỉnh, cung cấp gái mại dâm cho khách đến các địa điểm du lịch trong nước và nước ngoài.

Mại dâm trẻ em vẫn xảy ra, đáng chú ý trong các vụ mua dâm trẻ em là đối tượng dẫn dắt, lừa gạt, môi giới cũng ở độ tuổi vị thành niên…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBQG đề nghị các ban ngành liên quan cần có nhiều hội nghị, hội thảo để đưa các những quyết định quan trọng trong bối cảnh tệ nạn mại dâm đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay.

Theo Gia đình

Đọc thêm