Vụ 2 lao động mất tích trên tàu cá cháy ở Hàn Quốc: Người thân khóc ròng ngóng tin nạn nhân

(PLVN) - Gia đình, người thân hai lao động mất tích trong vụ cháy tàu cá trên vùng biển Hàn Quốc vào sáng 4/3, đứng ngồi không yên, hơn một ngày qua, ở quê nhà người thân mong ngóng thông tin con từng phút.
Vợ con thuyền viên  Biện Văn Hoài từ sáng qua đến nay suy sụp sau khi nghe tin dữ,
Vợ con thuyền viên Biện Văn Hoài từ sáng qua đến nay suy sụp sau khi nghe tin dữ,

Chiều 5/3, ông Trần Bá Toàn, Trưởng phòng Lao động - Thương binh, xã hội huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, huyện đã nắm thông tin về 2 trường hợp là anh Biện Văn Hoài (SN 1975, trú tại xã Kỳ Đồng) và Nguyễn Văn Cường (SN 1996, trú tại xã Kỳ Khang, cùng huyện Kỳ Anh) đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) bị mất tích trong vụ cháy tàu cá trên vùng biển Hàn Quốc vào sáng 4/3.

Ông Toàn cho biết, ngày mai, 6/3, huyện sẽ cử đoàn về hai gia đình thăm hỏi động viên.

Tại quê nhà các thuyền viên mất tích, ông Hoàng Văn Thống (SN 1945 - bố vợ của anh Biện Văn Hoài) không cầm được nước mắt, anh Hoài và vợ là chị Hoàng Thị Thêu, con gái ông, có 3 người con đã lớn. Tuy nhiên, cuộc sống ở quê khó khăn, anh Hoài bàn với vợ đi XKLĐ.

Thông qua công ty ở Hà Nội tháng 11/2015, anh Hoài làm việc trên tàu cá của Hàn Quốc, đến tháng 4/2020 là hết hạn về quê. "Mọi việc đang suôn sẻ, ngày về quê cận kề thì sáng qua, 4/3, gia đình nhận được hung tin từ công ty báo Hoài gặp nạn trên tàu cá cháy ở Hàn Quốc giờ chưa biết sống hay đã chết, các cơ quan chức năng bên đó đang cứu hộ. Từ sáng qua đến nay gia đình ai cũng khóc, đứng ngồi không yên ngóng tin con từng giờ từng phút”, ông Thống nói.

: Người dân thôn Yên Sơn đến nhà anh Hoài động viên chia sẻ.
 : Người dân thôn Yên Sơn đến nhà anh Hoài động viên chia sẻ.

Vợ anh Hoài vạ vật khóc não nề khiến cả chục người dân ở thôn Yên Sơn có mặt tại nhà anh Hoài không cầm nổi nước mắt.

Về thuyền viên Nguyễn Văn Cường, ông Trần Bá Toàn, Trưởng phòng Lao động - Thương binh - Xã hội huyện Kỳ Anh chia sẻ, gia đình anh Cường rất khó khăn, anh này đi XKLĐ từ tháng 9/2018. Cường chưa vợ con nhưng mẹ già ở quê đang mang trọng bệnh.

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã liên hệ với Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh - Xã hội), Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và doanh nghiệp đưa 2 lao động nói trên đi làm việc tại Hàn Quốc để thúc đẩy tìm kiếm người mất tích, kịp thời hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Vụ cháy tàu cá xảy ra khoảng 3h20 ngày 4/3 (theo giờ địa phương) ở khu vực cách đảo Udo, thành phố Seogwipo, tỉnh Jeju (Hà Quốc) khoảng 70km về phía đông nam. Sự cố làm 6 thuyền viên mất tích, trong đó 5 thuyền viên là công dân Việt Nam. Cảnh sát biển Hàn Quốc đang triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân mất tích và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đọc thêm