Vụ Bí thư xã giết em họ của vợ để thế mạng mình: Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người

(PLVN) - Trước khi sát hại em họ của vợ để thế mạng mình, nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm, Đỗ Văn Minh đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của nhiều người.
Đỗ Văn Minh tại cơ quan điều tra.
Đỗ Văn Minh tại cơ quan điều tra.

Chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng

VKSND tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Minh (SN 1971, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) thêm 2 tội danh, gồm: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Hủy hoại tài sản” để tiếp tục điều tra theo quy định.

Như vậy, đến thời điểm này, bị can Đỗ Văn Minh đã bị cơ quan chức năng khởi tố 4 tội danh, gồm: “Giết người”, “Xâm phạm mồ mả”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Đối với tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, trong quá trình mở rộng điều tra vụ giết người, thế mạng nhằm trục lợi bảo hiểm đối với Đỗ Văn Minh, cơ quan điều tra đã phát hiện Minh còn chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người.

Theo đó, ngày 4/1, thông qua mối quan hệ quen biết từ trước, anh N.V.H. (SN 1976) và anh N.H.P. (SN 1982, cùng ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) gặp Minh tại một quán cà phê ở TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) để lập hợp đồng đặt cọc mua 35ha đất của Minh tại huyện Đắk G’long (tỉnh Đắk Nông), với giá 430 triệu đồng/ha.

Theo thỏa thuận, Minh có trách nhiệm làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc xin cấp phép dự án chăn nuôi lợn. Sau khi ký hợp đồng, anh H. và anh P. đã đặt cọc cho Minh số tiền 1 tỷ đồng. Sau đó, anh P. chuyển thêm 2 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của Minh. Sau khi nhận tiền, Minh chưa làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thỏa thuận.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn xác định, Minh nợ chị L.T.N. (SN 1980, ngụ TP Hà Nội) tổng số tiền 10 tỷ đồng. Theo đó, vào khoảng đầu tháng 11/2019, Minh biết được một công ty tại TP Đà Lạt chuẩn bị thu mua khoảng 50ha đất ở xã Liên Hà, với giá 2 tỷ đồng/ha để làm dự án trồng hoa. Do đó, Minh nói với anh trai của chị N. là mình có thể mua đất giá rẻ hơn rất nhiều rồi bán lại kiếm lời. Sau khi được anh trai trao đổi, chị N. đã liên hệ với Minh để chuyển tiền nhờ Minh mua đất.

Hiện trường giả mà Minh tạo ra sau khi giết của họ của vợ.
 Hiện trường giả mà Minh tạo ra sau khi giết của họ của vợ.

Trong 2 ngày 27/11/2019 và 9/1/2020, chị N. đã 2 lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Minh với tổng số tiền 10 tỷ đồng. Nhận tiền xong, Minh không mua đất mà sử dụng để mua bán cà phê trực tuyến và trả nợ cho một số người mà Minh đã vay trước đó. Sau đó, Minh không giao đất và không trả lại tiền cho chị N.

Một trường hợp khác là chị N.T.H. (SN 1969, ngụ tỉnh Lâm Đồng) đã bị Minh chiếm đoạt số tiền 2,6 tỷ đồng. Theo đó, vào đầu tháng 7/2019, chị H. gặp Minh và có nhờ Minh mua đất tại huyện Lâm Hà để đầu tư. Sau khi thỏa thuận, chị H. đã chuyển cho Minh số tiền 2,6 tỷ đồng để đặt cọc tiền mua đất. Tuy nhiên, sau đó Minh đã sử dụng hết số tiền này. 

Ngoài ra, từ tháng 6/2016 - 3/2020, Minh đã vay tiền của 13 người với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền mà Minh đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 23 tỷ đồng.

Đối với tội “Hủy hoại tài sản”, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, ngày 4/5, Minh đã đốt xe ô tô nhãn hiệu Mazda BT50 mang biển kiểm soát 51C-715.70. Do chiếc xe này đang được thế chấp tại một ngân hàng và còn nợ hơn 97 triệu đồng tiền gốc. Như vậy, Minh đã có hành vi hủy hoại tài sản với số tiền nợ này.

Từ đào mộ lấy xác đến giết em họ của vợ

Trước đó, khoảng 5h ngày 4/5, trên quốc lộ 28 đoạn qua xã Đắk Som (huyện Đắk G’long), người dân phát hiện chiếc xe bán tải hiệu Mazda BT50 mang biển kiểm soát 51C-715.70 bị cháy trơ khung. Bên trong xe, tại vị trí lái xe, một thi thể bị cháy, biến dạng. Vụ việc ngay lập tức được trình báo chính quyền địa phương và các ngành chức năng. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Đắk Nông đã khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh truy tìm nạn nhân. Cơ quan công an xác định, chiếc xe ô tô bị cháy là của Đỗ Văn Minh. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, trong ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, xác lập chuyên án, huy động lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. 

Đến ngày 9/5, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an có kết quả giám định thi thể nạn nhân trên xe là anh Trần Nho Vương (SN 1995, ngụ thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà).

Từ chứng cứ thu thập được cũng như kết quả giám định, cơ quan điều tra khẳng định, nghi phạm giết anh Vương chính là Minh. Anh Vương là em họ của vợ Minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 10/5, lực lượng chức năng đã bắt giữ Minh khi kẻ giết người đang lẩn trốn tại TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước). 

Theo kết quả điều tra, do vay mượn số tiền hơn 23 tỷ đồng và không còn khả năng trả nợ, Minh đã lên kế hoạch mua bảo hiểm nhân thọ, rồi tìm xác chết để trên xe ô tô và tạo hiện trường giả để mọi người lầm tưởng Minh đã chết nhằm mục đích xóa nợ; đồng thời vợ, con được hưởng tiền bảo hiểm. 

Để thực hiện kế hoạch, ngày 9/4, Minh mua gói bảo hiểm nhân thọ đóng phí của một công ty với giá 230 triệu đồng/năm và đã đóng đủ sốtiền của năm 2020. Do đó, nếu Minh chết thì sẽ được bảo hiểm thanh toán số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Sáng 25/4, Minh điều khiển xe ô tô đến nghĩa địa ở thôn 8 (xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long) tìm ngôi mộ mới chôn để đào lấy xác. Sau khi phát hiện có ngôi mộ mới, Minh liền lái xe rời khỏi nghĩa địa.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Minh mua xe máy biển kiểm soát 63B1-818.85, rồi đưa lên xe ô tô bán tải của mình. Sau đó, Minh chở xe máy đến gửi tại nhà một hộ dân thuộc bon B’Nor (xã Đắk Som).

Khoảng 0h ngày 26/4, Minh điều khiển xe ô tô đến nghĩa địa ở thôn 8 để đào mộ lấy xác như kế hoạch. Sau gần 4 tiếng đồng hồ một mình đào bới, đến 4h cùng ngày, thấy trời đã gần sáng, sợ bị phát hiện, Minh dùng xẻng lấp cát vào mộ, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tiếp đó, chiều 2/5, Minh đi mua 120 lít xăng, dầu (2 can dầu, 1 can xăng, loại 30 lít), rồi đem đểở thùng xe ô tô. Khoảng 18h ngày 3/5, Minh đến nhà rẫy mà anh Vương đang ở để trông rẫy cho một người quen (cách rẫy của Minh khoảng 300m). Sau đó, anh Vương nấu cơm tối và cả 2 cùng ăn, uống bia, rồi nằm trên nệm ngủ.

Đến 0h này 4/5, Minh thức dậy đi lấy cây búa rìu dựng ngoài cửa, rồi đi vào chỗ anh Vương đang ngủ đánh nhiều nhát vào đầu, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Minh đưa thi thể nạn nhân lên xe bán tải rồi điều khiển xe đến quốc lộ 28 đoạn qua xã Đắk Som. Tại đây, Minh chủ động đâm xe vào cột mốc bên đường để tạo hiện trường giả một vụ tai nạn giao thông. Sau đó, Minh kéo thắng tay dừng xe, tắt máy, rồi đưa nạn nhân lên ngồi ở ghế tài xế, thắt dây an toàn.

Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, Minh còn tháo đồng hồ đeo tay của mình và chùm chìa khóa bỏ lại trong xe. Sau đó, Minh dùng xăng, dầu mang theo đốt xe ô tô. Sau khi đốt xe tạo hiện trường giả, Minh đi bộ về nhà một người dân cách hiện trường khoảng 1,5km lấy xe máy đã gửi trước đó, rồi bỏ trốn xuống tỉnh Bình Phước. 

Đọc thêm