Vụ lấn chiếm hàng ngàn m2 đất ở Bình Định: Đã có quyết định xử phạt, người dân mong xử lý đến nơi đến chốn

(PLVN) -  Vụ việc một cá nhân ngang nhiên xây dựng, lấn chiếm hàng ngàn m2 đất xảy ra ở xã Cát Tường (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) có trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện quản lý nhà nước về đất đai. Dư luận đang chờ kết quả xử lý cán bộ để xảy ra sai phạm của UBND huyện Phù Cát.
2.717m2 đất nằm cạnh đường quốc lộ do UBND xã Cát Tường quản lý bị ông Tuấn xây dựng, lấn chiếm.

Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam đăng bài: “Chuyện “lạ” ở Phù Cát (Bình Định): Lấn chiếm hàng ngàn m2 đất ngay đường quốc lộ, gần trụ sở xã” (ngày 10/6) phản ánh cách đây khoảng hai năm, một cá nhân ngang nhiên xây dựng, lấn chiếm hàng ngàn m2, rồi trồng cây trên đất do UBND xã Cát Tường quản lý nhưng vị Chủ tịch UBND xã lại “đổ lỗi” cho nhiệm kỳ trước, ngày 20/6, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát đã có quyết định số 2173/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, theo quyết định, ông Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1986, ngụ thôn Phú Gia, xã Cát Tường) có hành vi lấn 2.717m2 đất tại thôn Xuân An (xã Cát Tường). Trong đó, đất chưa sử dụng 1.821,8m2, đất nghĩa địa 660,6m2, đất mặt nước chuyên dùng 234,6m2.

Với hành vi lấn 1.821,8m2 đất chưa sử dụng, ông Tuấn bị xử phạt hành chính số tiền 10 triệu đồng (theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai).

Với hành vi lấn đất phi nông nghiệp (đất nghĩa địa và đất mặt nước chuyên dùng) 895,2m2, ông Tuấn bị xử phạt hành chính số tiền 30 triệu đồng (theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP). Tổng cộng số tiền phạt của 2 hành vi là 40 triệu đồng.

Nhiều cây lớn được trồng trong khu đất bị ông Tuấn xây dựng, lấn chiếm.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc ông Tuấn tự thu dọn tường rào xây dựng trái phép, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả diện tích đất đã lấn.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà ông Tuấn không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 3/6, trao đổi với PV, ông Nguyễn Kế Sinh - Chủ tịch UBND xã Cát Tường cho biết, ngoài xây dựng, lấn chiếm 2.717m2 đất do UBND xã quản lý, ông Tuấn còn xây dựng, lấn chiếm đất của hộ gia đình, cá nhân là 1.190,8m2, loại đất trồng cây hằng năm khác.

Trong số đất ông Tuấn xây dựng, lấn chiếm của hộ gia đình, cá nhân, theo phản ánh, có đất của ông Nguyễn Tân (SN 1943, ngụ xã Cát Tường). Đất của ông Tân là thửa 614, tờ bản đồ số 26, diện tích 1.062,8m2. Ngày 23/5, ông Tân đã làm đơn đề nghị UBND xã Cát Tường giải quyết, yêu cầu ông Tuấn trả lại đất.

Đến ngày 10/6, UBND xã Cát Tường đã tổ chức buổi hòa giải tranh chấp đất đai giữa ông Tân và ông Tuấn nhưng không thành. Ngày 23/6 tới đây, UBND xã Cát Tường sẽ tổ chức buổi hòa giải lần thứ 2.

Người dân mong muốn sự việc được xử lý dứt điểm, đến nơi đến chốn.

Câu hỏi đặt ra là khu đất ông Tuấn lấn chiếm diễn ra đã nhiều năm, lại nằm cạnh đường quốc lộ, gần trụ sở UBND xã nhưng chính quyền địa phương vì sao không vào cuộc ngăn chặn, xử lý?

Đến nay, khi Báo Pháp luật Việt Nam vào cuộc tìm hiểu, đưa ra sự việc dư luận thì UBND xã Cát Tường mới xác lập hồ sơ đề nghị UBND huyện Phù Cát xử lý vi phạm. Vụ việc này có trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện quản lý về mặt Nhà nước. Dư luận đang chờ kết quả xử lý cán bộ để xảy ra sai phạm của UBND huyện Phù Cát cũng như mong muốn hành vi sai phạm, lấn chiếm đất sẽ được xử lý dứt điểm, đến nơi đến chốn.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đọc thêm