Vụ mẹ ôm 3 con nhảy suối tự tử: Lời kể của hàng xóm

Vụ việc chị Lý Thị H. 24 tuổi, dân tộc Dao, trú tại xóm Suối Kho (xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, Hoà Bình) ôm 3 con nhảy suối tử tự, theo lời chia sẻ của hàng xóm, chị H. là người hiền lành sống hòa nhã với mọi người xung quanh, trước đêm xảy ra sự việc thương tâm trên gia đình chị không xảy ra cãi vã hay to tiếng.

Là hàng xóm gần nhà chị H. ông Triệu Văn Qúy, xóm Suối Kho cho hay: “Khi nghe tin cháu H. ôm con nhảy suối tự tử, tôi thật sự rất sốc. Cháu H. là người hiền lành, sống rất tình cảm với mọi người trong xóm, không cãi vã hay mâu thuẫn với bất kỳ ai, người dân trong xóm ai cũng quý mến. Trước đêm xảy ra vụ việc trên, gia đình cháu H. không có mâu thuẫn gì cả, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại suy nghĩ dại dột ôm con nhảy suối Khoang Dê như vậy”.

Còn anh Lý Chính Trung, Trưởng xóm Suối Kho, xã Hùng Sơn cho biết: "Chị H. về bản làm dâu từ năm 2014, trong thời gian làm dâu không xảy ra mâu thuẫn với gia đình chồng, được họ hàng bên nội rất yêu quý. Đối với người dân trong xóm chị H. cũng sống rất hòa đồng, tốt tính, nhưng không hiểu lý do tại sao mà dẫn đến sự việc đau lòng như thế này". 

Trưa nay, 7/5, ông Nguyễn Khắc Thành, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) xác nhận: “Trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc đau lòng khi Chị H. sinh sống tại xóm Suối Kho ôm 3 con gái nhảy xuống suối tự tử. Trước sự việc xảy ra chúng tôi đã chỉ đạo công an xã, dân quân xuống hiện trường kiểm tra tìm kiếm thi thể nạn nhân và báo cáo huyện.

Sau khi tìm thấy thi thể, ngay trong đêm cán bộ công an huyện Kim Bôi, công an tỉnh Hòa Bình đã có mặt để phối hợp cùng lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện, thi thể các nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao về cho gia đình lo hậu sự. Chúng tôi đã tổ chức đoàn xuống thăm hỏi và chia buồn cùng với gia đình nạn nhân”.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 6/5, chính quyền địa phương nhận được tin báo của bà con nhân dân có người nhảy suối, nên đã tiến hành tìm kiếm và vớt được 4 mẹ con trong tình trạng đã tử vong. Các nạn nhân được xác định là chị Lý Thị H. (SN 1996) và 3 con gái nhỏ SN 2014, SN 2016 và SN 2019 cùng trú tại xóm Suối Kho, xã Hùng Sơn. Thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng, chồng và cha các nạn nhân đang ở nhà.  

Nguyên nhân vụ việc vẫn  đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm