Vụ sập bồn nước làm 2 trẻ tử vong: Do nhà trường tự ý gia cố bệ đỡ

(PLO) - Nguyên nhân vụ tai nạn sập bồn nước inox xảy ra tại trường tiểu học Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ An làm 2 học sinh tử vong và một học sinh bị thương là do nhà trường tự ý gia cố khung bệ đỡ không đảm bảo... 
Ảnh hiện trường xảy ra tai nạn sập bồn nước.
Ảnh hiện trường xảy ra tai nạn sập bồn nước.

Trao đổi với PV báo PLVN, đại diện công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà bà Nguyễn Thu Trang cho biết, ngay tối 11/9, trưởng chi nhánh Sơn Hà tại Vinh và đội ngũ kĩ thuật bảo hành đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra và làm việc với cơ quan chức năng. Đồng thời, Tập đoàn Sơn Hà đã cử đại diện lãnh đạo đến gặp gỡ và chia sẻ với gia đình các nạn nhân.

Qua xác minh với cơ quan công an và nhà trường thì sản phẩm bồn nước bị sập tại hiện trường là sản phẩm bồn nước Sơn Hà nằm trong lô sản phẩm được sản xuất năm 2004, đã hết thời gian bảo hành. Tại hiện trường, khung kệ đỡ bồn nước bị sập không phải là khung bệ đỡ của Sơn Hà, mà là khung tự chế bằng sắt ống phi 40.

Bà Ngô Thị Hà – Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Diễn Tháp, cũng thừa nhận, bồn nước trước đây được đặt trên hệ thống nhà vệ sinh của trường, nhưng khi nhà trường tiến hành nâng cấp sửa chữa đã cho chuyển xuống. Để đảm bảo nước sinh hoạt, cũng như tưới cây trong khuôn viên nên trường đã thuê một chủ gò hàn đóng trên địa bàn xã Diễn Xuân đến lắp đặt giá để chuyển bồn nước xuống.
Biên bản kiểm tra tại hiện trường giữa Tập đoàn Sơn Hà và trường Tiểu học xã Diễn Tháp
Biên bản kiểm tra tại hiện trường giữa Tập đoàn Sơn Hà và trường Tiểu học xã Diễn Tháp

Ngày 4.9 đưa bồn xuống, sau đó chuyển ra phía sau dãy nhà Ban giám hiệu, đến ngày 10.9 hoàn thành xong công tác lắp đặt và nước được bơm lên đầy bồn, đến ngày 11.9 thì xảy ra tai nạn.

Về phía công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà sau khi xem xét hiện trường với bệ đỡ bị đổ đã có nhận định, do phần bệ đỡ được thiết kế và sản xuất thô sơ, không theo đúng quy chuẩn cần thiết về chịu lực đối với sản phẩm bồn nước Inox nên khi bồn được bơm đầy nước, bệ đỡ không chịu được trọng lực từ bồn nên đã gây ra sự cố sập bồn như trên.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sự việc trên và ra kết luận, Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Đọc thêm