Vụ thi thể bé sơ sinh trong vali: Bé trai đã tử vong khoảng 1 tuần

(PLVN) - Theo nhận định ban đầu, bé trai khoảng 1 tháng tuổi, tử vong trước khi phát hiện 1 tuần.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Liên quan đến vụ thi thể bé sơ sinh trong vali, Công an quận Gò Vấp đã phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an TP HCM làm rõ các tình tiết ban đầu và có kết quả giám định pháp y.

Theo đó, nạn nhân được xác định là bé trai, khoảng 1 tháng tuổi. Qua giám định pháp y, bé trai đã tử vong trước khi phát hiện khoảng 1 tuần, thi thể đã phân hủy nặng.

Thi thể bé trai không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Công an nhận định bé trai trên có thể tử vong do bệnh lý. Tuy nhiên, về nguyên nhân tử vong chính xác thì vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện cơ quan điều tra cũng đang xác định lai lịch cha mẹ của bé trai nói trên để tiến hành mời làm việc.

Trước đó, sáng ngày 28/8, bà chủ nhà trọ trên đường số 14 (phường 8, quận Gò Vấp) định dọn dẹp 1 phòng trọ bỏ trống thì ngửi mùi rất khó chịu. Mở chiếc vali cũ khách bỏ lại, bà thấy trong bịch nilông màu đen chứa thi thể 1 bé sơ sinh đang trong giai đoạn phân hủy.

Theo chủ nhà trọ, căn phòng này trước đây được cặp vợ chồng thuê ở cùng 3 đứa con. Họ trả phòng và dọn đi trước khi sự việc được phát hiện vài hôm. 

Đọc thêm