Vụ tổ hợp Creative City: Sự "vô trách nhiệm" của chính quyền địa phương?

(PLO) - Trước những thông tin bạn đọc phản ánh về việc tổ hợp Creative City – khu vui chơi mới của giới trẻ Hà Thành bị "tố" có nhiều sai phạm, báo PLVN đã liên hệ với UBND quận Hai Bà Trưng để tìm hiểu, xác minh thông tin. Ông Lâm Anh Tuấn – PCT quận cho biết tòa nhà chưa đi vào sử dụng và không có phát sinh gì thêm (?!).
Vụ tổ hợp Creative City: Sự "vô trách nhiệm" của chính quyền địa phương?
Như PLVN đã đăng tải, mới đây một tổ hợp ăn chơi được giới trẻ Hà Thành đặc biệt chú ý, đó là khu vui chơi giải trí Creative City (số 1, Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều bạn đọc gửi đến PLVN thời gian vừa qua, khu vui chơi giải trí này đang tồn tại tình trạng sử dụng sai mục đích một số hạng mục của tòa nhà, tự ý thay đổi thiết kế công trình, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn về hệ thống phòng cháy, chữa cháy…

Tổ hợp vui chơi số 1 Lương Yên
Tổ hợp vui chơi số 1 Lương Yên 

Ngày 31/3/2015, Đội Thanh tra Xây dựng quận Hai Bà Trưng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công công trình vi phạm đối với công trình tòa nhà số 1 Lương Yên với hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, với các lỗi vi phạm như: Tầng 4 xây dựng các bức tường ngăn bằng gạch 110mm, các khung vách ngăn bằng sắt, đặt 24 công ten nơ tại khu A,B,C sai quy định.

Mặc dù đã bị lực lượng chức năng lập biên bản về những sai phạm nêu trên, tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn không ra quyết định xử phạt ngay lập tức.
Biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công công trình vi phạm đối với công trình tòa nhà số 1 Lương Yên
 Biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công công trình vi phạm đối với công trình tòa nhà số 1 Lương Yên 

Mặt khác, ngày 1/4/2015 (chỉ 01 ngày sau khi bị lập biên bản), công ty TNHH nhà nước Một thành viên Kim khí Thăng Long (đơn vị làm chủ đầu tư toà nhà) lại có văn bản gửi tới UBND quận Hai Bà Trưng, UBND phường Bạch Đằng xin phép các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho phép xây dựng công trình phụ trợ để phục vụ cho mục đích khai thác sử dụng tòa nhà như: làm thang sắt thoát hiểm cho tòa nhà; thay đổi công năng sử dụng của 5 tầng đế của tòa nhà từ mục đích để xe thành trung tâm thương mại.

Điều đáng nói ở đây là những hạng mục công trình mà công ty Kim khí Thăng Long xin được xây dựng thêm lại khá giống với những vi phạm mà công ty này đã bị lập biên bản trước đó.
 

Để đưa đến bạn đọc thông tin khách quan nhất, báo PLVN đã liên hệ tới UBND phường Bạch Đằng, UBND quận Hai Bà Trưng để tìm hiểu, xác minh thông tin. Tuy nhiên sau nhiều ngày gửi Giấy giới thiệu và nội dung sự việc, các cơ quan này đều né tránh cung cấp thông tin một cách bất thường.

Trao đổi với ông Lâm Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng qua điện thoại về việc xác minh, xử lý những nội dung báo chí phản ánh những sai phạm của tòa nhà số 1 Lương Yên, ông Tuấn cho biết: “Nó đã khánh thành, đưa vào sử dụng đâu, chúng tôi là quản lý trật tự xây dựng đến nay không có phát sinh gì thêm”. Sau đó ông Tuấn tắt máy.

Trước đó, Chánh văn phòng UBND quận Hai Bà Trưng có nhắn tin cho PV với nội dung: “Vụ số 1 Lương Yên em liên hệ trực tiếp với anh Tuấn PCT. Anh không làm khác được”. Bởi trước đó PV đã rất nhiều lần liên hệ đề nghị UBND Quận cung cấp thông tin vụ việc nhưng không có bất cứ thông tin phản hồi từ phía cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, UBND phường Bạch Đằng cũng tỏ ra khá thờ ơ trước việc báo chí phản ánh về những sai phạm của tòa nhà số 1 Lương Yên. Mặc dù đã có ý kiến chỉ đạo từ UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu UBND phường Bạch Đằng cung cấp thông tin, và PV cũng đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại cũng như trực tiếp liên hệ nhưng phía UBND phường Bạch Đằng vẫn chưa có bất cứ thông tin phản hồi nào.

Trước sự thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, xử lý sai phạm của chính quyền UBND quận Hai Bà Trưng và UBND phường Bạch Đằng trong vụ số 1 Lương Yên, dư luận không khỏi hoài nghi, liệu rằng vụ việc tòa nhà số 1 Lương Yên đang được một thế lực nào đó “chống lưng” mà lại có thể làm cho chính quyền địa phương cứ phải đá quả bóng trách nhiệm cho nhau ?”
Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc./