Vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ vẫn đang bị ngập nặng

(PLVN) - Sau 3 ngày ngớt mưa nhưng vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) vẫn bị ngập nặng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục cứu nạn, cứu hộ và trao nhu yếu phẩm cho người dân trong lũ.

Dưới đây là chùm ảnh PV Báo PLVN ghi nhận sáng nay (21/10) tại địa bàn xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà và xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh):

Đến sáng nay (21/10) thôn Mỹ Triều, xã Tân Lâm Hương vẫn bị ngập chìm trong nước.
Đến sáng nay (21/10) thôn Mỹ Triều, xã Tân Lâm Hương vẫn bị ngập chìm trong nước. 
Nước lũ đang ngập nửa nhà, người dân phải dùng thuyền để đi nhận tiếp tế.
Nước lũ đang ngập nửa nhà, người dân phải dùng thuyền để đi nhận tiếp tế. 
90 % hộ dân ở xã Tân Lâm Hương chịu cảnh bị ngập sâu.
90 % hộ dân ở xã Tân Lâm Hương chịu cảnh bị ngập sâu. 
Trường mầm non ở xã Tân Lâm Hương vẫn còn ngập sâu.
Trường mầm non ở xã Tân Lâm Hương vẫn còn ngập sâu. 
 
Sáng nay chính quyền huyện Thạch Hà và các đoàn cứu trợ vẫn đang đưa thuyền về tiếp tục cứu trợ người dân bị ngập sâu.
Sáng nay chính quyền huyện Thạch Hà và các đoàn cứu trợ vẫn đang đưa thuyền về tiếp tục cứu trợ người dân bị ngập sâu.  
Còn tại địa bàn xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên nước lũ đang cô lập người dân.
Còn tại địa bàn xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên nước lũ đang cô lập người dân. 
Các trường học ở đây chưa biết khi nào được đón học sinh quay lại trường.
Các trường học ở đây chưa biết khi nào được đón học sinh quay lại trường. 
Không chỉ cuộc sống người dân bị cô lập, khó khăn, mưa lũ kéo dài thiệt hại lớn về tài sản, trâu, bò chết trôi.
Không chỉ cuộc sống người dân bị cô lập, khó khăn, mưa lũ kéo dài thiệt hại lớn về tài sản, trâu, bò chết trôi. 
Đến hôm nay sau 3 ngày ngớt mưa nhưng người dân ở các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ vẫn đang phải sống nhờ sự tiếp tế, hỗ trợ của chính quyền và các đoàn từ thiện.
Đến hôm nay sau 3 ngày ngớt mưa nhưng người dân ở các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ vẫn đang phải sống nhờ sự tiếp tế, hỗ trợ của chính quyền và các đoàn từ thiện. 

Đọc thêm