Vượt sóng dữ đến Cù Lao Chàm cứu 2 người nguy kịch

(PLVN) - Sau hơn 2 giờ vượt sóng lớn, tàu SAR274 tiếp cận Bãi Làng, đảo Cù Lao Chàm, chuyển 2 bệnh nhân lên tàu để các y, bác sỹ và nhân viên cứu nạn tiến hành cấp cứu và đưa về Đà Nẵng...
Hai bệnh nhân được cấp cứu kịp thời. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Quốc phòng.
Hai bệnh nhân được cấp cứu kịp thời. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Quốc phòng.

Mấy ngày qua đảo Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam) bị cô lập, các tàu thuyền không thể hoạt động tại khu vực này do ảnh hưởng của bão số 10, sóng biển cao 3 - 4m, gió cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Trong khi đó, có 2 bệnh nhân đang nguy kịch mà bệnh xá quân dân y trên đảo Cù Lao Chàm không đủ khả năng điều trị.

Bệnh nhân gồm cô giáo Võ Thị Lợi (sinh năm 1976) bị sốt cao đã 3 ngày, được cấp cứu tại bệnh xá nhưng bệnh không thuyên giảm, đã hôn mê kèm triệu chứng co giật; và anh Hồ Văn Minh (sinh năm 1999, quân nhân) ốm nặng, điều trị dài ngày tại bệnh xá nhưng sức khỏe đang có chuyển biến xấu. 

Nhận tin báo từ chính quyền xã đảo, gần 16h ngày 4/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam lập tức điều tàu SAR 274 cùng 1 ekip bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 - Đà Nẵng lên đường tới đảo Cù Lao Chàm để hỗ trợ y tế cho hai bệnh nhân trên.

Sau hơn 2 giờ vượt sóng lớn, tàu SAR274 tiếp cận Bãi Làng, đảo Cù Lao Chàm, chuyển 2 bệnh nhân lên tàu để các y, bác sỹ và nhân viên cứu nạn tiến hành cấp cứu và đưa về Đà Nẵng.

19h50 cùng ngày, tàu SAR274 cập cảng, 2 bệnh nhân được Trung tâm cấp cứu 115 tiếp nhận và chuyển vào bệnh viện tiếp tục điều trị.

Đọc thêm