Vượt suối lúc mưa lũ tràn về, người phụ nữ bị nước cuốn tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vượt suối để về nhà sau một ngày làm rẫy, chị R.O.N. (SN 1990, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) không may bị nước lũ cuốn trôi, dẫn đến tử vong.
Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước cuốn khoảng 3km từ vị trí ban đầu
Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước cuốn khoảng 3km từ vị trí ban đầu

Ngày 10/9, ông Kpa Gin - Phó Chủ tịch UBND xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, vừa tìm thấy thi thể chị R.O.N (SN 1990, xã Đất Bằng) bị nước cuốn tử vong.

Trước đó, khoảng 16h ngày 9/9, chị N cùng con trai 6 tuổi đi làm rẫy về. Tuy nhiên, khi đi qua suối Ia Prong (xã Đất Bằng), chị N không may bị nước cuốn trôi. Thấy thế, bé trai đã xuống kéo mẹ lên nhưng không được. Sau đó em chạy đi báo với người dân xung quanh đến cứu.

Tuy nhiên, do suối ở xa khu dân cư nên khi người dân có mặt, chị N đã bị nước lớn cuốn đi xa. Lực lượng chức năng của xã cùng người dân đã tìm kiếm suốt đêm.

Đến khoảng 9h hôm nay, 10/9, lực lượng chức năng mới tìm được thi thể chị N bị lũ cuốn cách vị trí ban đầu 3 km.

Gia đình chị N. thuộc hộ nghèo, có 3 con nhỏ.

Đọc thêm