Xác định danh tính thi thể được tìm thấy ở Quảng Nam

(PLVN) - Qua các dấu vết còn xót lại, danh tính bộ xương người tìm thấy trên sông Nước Xa, đoạn qua xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xác định được.
Dân làng đưa thi thể ông Đ về mai táng.
Dân làng đưa thi thể ông Đ về mai táng.

Danh tính nạn nhân là ông Hồ Văn Đ (46 tuổi, thôn 3, xã Trà Mai). Ông Đ mất tích trong vụ sạt lở núi ở xã Trà Mai vào ngày 28/10.

Theo đó, khi có thông tin phát hiện bộ xương người, bà con làng Long Pok (thôn 3, xã Trà Mai) đã đến nhận dạng.

Qua các dấu vết còn sót lại, dân làng xác định được danh tính bộ xương người này là của ông Đ. Người thân và dân làng đã đưa hài cốt ông Đ về nhà tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. 

Trước đó, sáng 9/12, người dân xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My đi làm rẫy đã phát hiện một bộ xương người dưới bờ sông Nước Xa.

Được biết, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Nam Trà My vẫn còn 13 người mất tích trong vụ sạt lở núi ở xã Trà Leng.

Đọc thêm