Xây chợ "trái khoáy", tiểu thương hoang mang

Gần 40 tiểu thương kinh doanh tại chợ Đại học Vinh (chợ Bến Thủy) gửi đơn đến PLVN phản ánh nhiều uẩn khúc trong dự án nâng cấp chợ theo hình thức cuốn chiếu của Hợp tác xã Chợ Bến Thủy khiến họ đang có nguy cơ thất nghiệp.

[links()]Gần 40 tiểu thương kinh doanh tại chợ Đại học Vinh (chợ Bến Thủy) gửi đơn đến PLVN phản ánh nhiều uẩn khúc trong dự án nâng cấp chợ theo hình thức cuốn chiếu của Hợp tác xã Chợ Bến Thủy khiến họ đang có nguy cơ thất nghiệp.

Một góc chợ Đại học Vinh
Một góc chợ Đại học Vinh

"Đóng cửa" vào Hợp tác xã ?

Theo phản ánh, chợ Đại học trước đây là ao nuôi cá nên một số người dân đã ra lập chợ tạm ven đường để buôn bán. Năm 1990, UBND phường Bến Thủy san lấp mặt bằng làm chợ tạo nơi mua bán cho bà con và các hộ này đã đóng góp một phần kinh phí san lấp, xây dựng chợ.

Năm 1999, chợ được xây dựng lại quy mô, kiên cố và các hộ tham gia kinh doanh dãy ngoài góp vốn xây dựng với mức thấp nhất là 30 triệu đồng, cao nhất 45 triệu đồng; dãy trong với mức từ 8 triệu đến 12 triệu. Đến năm 2008, UBND TP.Vinh chủ trương thành lập Hợp tác xã (HTX) Chợ Bến Thủy, cán bộ Ban Quản lý (BQL) chợ được UBND phường Bến Thủy giao tuyên truyền, vận động tiểu thương buôn bán tại chợ tham gia HTX.

Nhưng không biết việc vận động tuyên truyền, phổ biến thế nào mà một số tiểu thương không nhận được thông báo, còn một số khác thì nhận được thông báo nhưng không biết ngày, giờ cụ thể nên khi mang tiền đến đóng cổ phần thì Ban Quản trị trả lời đã Đại hội cổ đông và khóa sổ. Cho đến nay, với tổng số 600 hộ kinh doanh trong chợ thì chỉ có 10 hộ là thành viên HTX trong tổng số 54 cổ đông.

Theo trình bày, một số hộ đã gắn bó lâu năm mong muốn được vào HTX nhưng bị gạt ra ngoài, trong khi đó có gia đình có 3 đến 4 cổ đông. Nguyện vọng chính đáng của một số tiểu thương phù hợp với chủ trương bị chối bỏ khi họ đề nghị được tham gia HTX, nhưng Ban Quản trị trả lời hiện kinh tế khó khăn, các xã viên không đồng ý tăng thêm cổ đông.

Trao đổi với chúng tôi, BQL HTX Chợ Bến Thủy cho biết, sau một thời gian BQL thông báo bằng loa, phát tờ rơi nhưng rất ít người nộp đơn vào HTX. Theo ghi nhận của PLVN thì có 54 đơn xin gia nhập HTX, nhưng oái ăm là có đơn được làm trước khi có chủ trương thành lập HTX?

Cần lựa chọn phương án hợp lý

Khi biết thông tin về phương án xây dựng lại chợ Bến Thủy, nhiều hộ kinh doanh tại đây hoang mang với kế hoạch và bản vẽ chi tiết xây dựng lại một phần chợ mà không xây dựng đồng bộ toàn khu chợ. Theo đó, phần trong đình chợ vẫn giữ nguyên, chỉ xây một phần ngoài mặt đường với diện tích gần 800m2 gồm 3 tầng. Trái hẳn so với ban đầu và khác với một số chợ ngay tại TP.Vinh thì chợ Bến Thủy mặt tiền bám đường Nguyễn Văn Trỗi được xây dựng quay mặt vào bên trong chợ; tầng 1 không còn chỗ cho các hộ kinh doanh mà chỉ làm chỗ giữ xe. Chính vì điều này nên một số tiểu thương cho rằng việc xây dựng chợ chỉ nhằm làm lợi cho HTX, bởi một số mặt hàng sẽ không phù hợp khi đưa lên tầng trên; còn việc mở rộng diện tích giữ xe lên đến hơn 500m2 chỉ làm lợi cho người nhà của Chủ nhiệm HTX.

Bên cạnh đó, dự kiến số tiền các hộ kinh doanh sẽ phải đóng từ 220 đến 230 triệu ở tầng 2 và 130 triệu ở tầng 3 là quá lớn, nên nhiều hộ lo nếu không đủ tiền đóng thì việc họ bị thất nghiệp sẽ nhãn tiền. Trong quá trình xây dựng thì khoảng 50 hộ kinh doanh tại khu vực này phải nghỉ chờ tới khi xây dựng xong. Và hiện tại, việc phân chia các khu vực trong chợ theo từng mặt hàng chưa có sẽ tạo nên bất công đối với hộ kinh doanh trên tầng so với người kinh doanh ở đình chợ.

Lý giải về thắc mắc trong phương án xây chợ, ông Đinh Văn Đống - Chủ nhiệm HTX - nói: “Các hộ tiểu thương phải thu xếp hợp lý để phù hợp với phương án của HTX”. Liên quan đến người nhà được “độc quyền” giữ xe, ông Đống thừa nhận là có, nhưng đó là xã viên HTX. Ông Chủ nhiệm HTX cũng thừa nhận hiện tại chợ rất lộn xộn về giao thông mà nguyên nhân chủ yếu là bãi giữ xe quá tải nên khách đem xe vào trong chợ; đường vào khu đình chợ nhiều mặt hàng bày bán chiếm cả lối đi là do tiểu thương lấn chiếm… “đành” phải thu tiền?

Nói về nguyện vọng của tiểu thương mong muốn xây dựng chợ đồng bộ, ông Đống cho biết: “Đây chỉ là phương án của HTX, nếu không được phê duyệt thì chúng tôi sẽ dừng lại. Khi được cho phép làm chợ tạm thì chúng tôi xẽ xây dựng đồng bộ khu chợ”.

Tuy chỉ là sơ bộ, chưa được sự phê duyệt của các cấp thẩm quyền nhưng đã khiến rất nhiều hộ kinh doanh hoang mang với phương án xây dựng “cuốn chiếu” của Ban Chủ nhiệm HTX Chợ Bến Thủy, nên các tiểu thương đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm kiểm tra, giải quyết nhằm đảm bảo công bằng cho người dân, tránh khiếu kiện kéo dài.

Nhóm PV

Đọc thêm