Xe 7 chỗ "đấu đầu" xe tải, 3 người tử vong

(PLVN) - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô 7 chỗ và xe tải khiến 3 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng.
Chiếc xe 7 bị biến dạng sau va chạm
Chiếc xe 7 bị biến dạng sau va chạm

Theo thông tin ban đầu vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào lúc 01h40, ngày 07/4 tại km 26+300 QL 20 thuộc ấp 94 xã Túc Trưng huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Khi đó xe ôtô 7 chỗ BKS 86A – 052.91 do tài xế Nguyễn Đắc Tâm (SN 1988, HKTT: xã Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai) điều khiển theo hướng Thống Nhất đi Tân Phú thì va chạm với xe tải ben BKS 49C – 049.02 đang lưu thông theo hướng ngược lại do tài xế Nguyễn Trọng Quốc Việt (SN 1983, HKTT:  Xóm 1, Thôn Tân Đà, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển.

Vụ va chạm rất mạnh khiến 2 chiếc xe văng xa hàng chục mét trên quốc lộ. Hậu quả làm 3 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng.

Các nạn nhân tử nạn đều ngồi trên xe 7 chỗ gồm: bà Ngô Thị Xuân (SN 1967), bà Trần Thị Long (SN 1950, cả hai đều ngụ xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) và chị Trần Thảo Vi (SN 1989, ngụ xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, Đồng Nai).

2 người bị thương là tài xế Nguyễn Đắc Tâm và bà Lê Thị Điểm đã được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc ban đầu được cơ quan Công an xác định là do tài xế Tâm điều khiển xe chạy không đúng phần đường quy định.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.                                                                       

Đọc thêm