“Xe ma” chở gỗ lậu gây tai nạn chết 2 người tại Quảng Bình

(PLVN) - Vụ xe máy chở gỗ lậu gây tai nạn chết 2 người dân tại bản Hàng Chuồn, xã Thường Xuân, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) hiện đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và làm rõ. Sau vụ tai nạn, số lượng gỗ trái phép cũng nhanh chóng bị đối tượng tẩu tán qua suối.
Nỗi buồn hiện rõ trên nét mặt của vợ nạn nhân Hồ Ngoan trước sự ra đi đột ngột của người chồng
Nỗi buồn hiện rõ trên nét mặt của vợ nạn nhân Hồ Ngoan trước sự ra đi đột ngột của người chồng

Một không khí ảm đạm sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 20/02, khiến 2 người dân tử vong dường như vẫn còn hiện rõ tại bản Hàng Chuồn, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình)

Cụ thể khoảng 23h cùng ngày, anh Hồ Văn Ngoan (22 tuổi) đi xe máy chở theo anh Hồ Văn Cháu (31 tuổi), cùng trú bản Hàng Chuồn đi dẫn nước vào ruộng lúa. Nhưng không may lúc trở về nhà thì bất ngờ bị một chiếc xe máy đang chở 8 thanh gỗ, mỗi thanh dài 3m nhưng lại không bật đèn chiếu sáng tông phải. Cú đâm mạnh khiến hai anh Cháu và Ngoan bị gỗ cứng đập vào người dẫn đến tử vong.

Qua bước đầu tìm hiểu, người gây ra vụ tai nạn thương tâm nói trên tên Hùng, trú tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). Số gỗ lậu sau khi gây tai nạn được Hùng nhanh chóng vứt xuống suối để phi tang. Tuy nhiên, số gỗ này sau đó đã được lực lượng CSGT tìm thấy và đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra.

Người nhà 2 nạn nhân mong muốn vụ án nhanh chóng được làm sáng tỏ. Đồng thời, cần tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các “xe ma” đang tung hoành tại bản
Người nhà 2 nạn nhân mong muốn vụ án nhanh chóng được làm sáng tỏ. Đồng thời, cần tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các “xe ma” đang tung hoành tại bản

Điều đáng nói, vụ tại nạn khiến người dân tại bản Hàng Chuồn nói chung và gia đình 2 nạn nhân xấu số nói riêng khá bức xúc. Bởi theo người dân, thời gian gần đây, khu vực trong bản xuất hiện nhiều xe máy, xe ô tô chở gỗ lậu thường xuyên chạy qua bản với tốc độ cao. Ngoài ra, để qua mặt các lực lượng chức năng, nhiều xe chở gỗ lậu trong quá trình di chuyển còn tắt đèn chiếu sáng, không lắp biển số xe để tránh gây sự chú ý.

Thấy được mối nguy hiểm từ những chiếc “xe ma” này, ông Hồ Văn Đào, Trưởng bản Hàng Chuồn đã trực tiếp đến gặp các cán bộ, nhân viên của Trạm quản lý bảo vệ rừng Hàng Chuồn để yêu cầu phải tăng cường chốt chặn cũng như bắt giữ các phương tiện chở gỗ qua lại.

Tuy nhiên, điều lo ngại với mối nguy hiểm từ những chiếc “xe ma” này vẫn xảy ra, mà cụ thể là vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người thiệt mạng nói trên. “Mấy xe này chạy nhanh, họ đi ban đêm để tránh kiểm lâm, xe lại không bật đèn, chở gỗ dài 2 đến 3m, choám hết đường. Em trai tôi cũng vì thế mà chết oan uổng”, anh Hồ Ý, anh trai của nạn nhân Hồ Văn Ngoan cho biết trong sự bức xúc.

“Chúng tôi mong muốn cơ quan công an điều tra, làm rõ để trả lại công bằng cho người bị nạn. Lực lượng kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ cũng phải tăng cường kiểm tra, không để những kẻ chở gỗ lậu hoành hoành như thế nữa”, một người thân của nạn nhân Cháu tiếp lời.

Liên quan đến việc xuất hiện nhiều xe chở gỗ lậu nói trên, Đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ Long Đại cho biết, Trạm bảo vệ rừng không có chức năng chặn bắt xe chở gỗ lậu từ rừng ra. Nhân viên của trạm chỉ có trách nhiệm đối với gỗ ở phía trong rừng, còn ra khỏi rừng thì trách nhiệm thuộc về phía kiểm lâm. Các đối tượng thường chạy xe không đèn, không biển số và chạy với tốc độ cao vào ban đêm này thường chở gỗ thu mua không có giấy tờ, nguồn gốc hợp pháp.

Về phía huyện Quảng Ninh, ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện cũng cho biết sẽ đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giải quyết vụ việc theo đúng pháp luật. “Lãnh đạo huyện sẽ đến thăm, chia sẻ nỗi đau mất mát của 2 gia đình, đồng thời đề nghị công an theo nhiệm vụ chức năng của mình khẩn trương điều tra, sớm có kết luận nghiêm minh, theo đúng pháp luật”, ông Phạm Trung Đông chia sẽ.

Theo Đại tá Đoàn Thanh Tuyên, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh, sau khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, cơ quan công an cũng đã vào cuộc xác minh sự việc nói trên.

Đọc thêm