Xóm vạn đò cuối cùng trên sông Hương lên bờ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau hàng chục năm sinh sống trên những con đò nhỏ lênh đênh trên mặt nước, nay ước mơ được sống trong ngôi nhà kiên cố trên cạn của các hộ dân vạn đò ở thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh (nay là phường Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã trở thành hiện thực.
 Khu tái định cư Thủy Phú với nhiều ngôi nhà được xây dựng kiên cố, là nơi an cư của những hộ dân vạn đò cuối cùng trên sông Hương.
Khu tái định cư Thủy Phú với nhiều ngôi nhà được xây dựng kiên cố, là nơi an cư của những hộ dân vạn đò cuối cùng trên sông Hương.

Trước đó, vào năm 2009, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện chủ trương di dời hàng nghìn hộ dân vạn đò sinh sống trên các con sông ở TP Huế lên bờ định cư để giúp người dân ổn định cuộc sống về lâu dài. Thế nhưng, vì nhiều lý do nên 26 hộ dân ở vùng thủy điện thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh (nay là phường Hương Vinh), nơi được biết đến là xóm vạn đò cuối cùng trên sông Hương vẫn phải lấy đò làm nhà, mưu sinh trên sông nước, với vô vàn khó khăn kéo dài suốt hàng chục năm. Sau đó, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, 13 hộ dân xóm vạn đò Thủy Phú (trong tổng số 26 hộ dân còn lại) đã được bố trí lên bờ an cư. Và đợt này 13 hộ dân cuối cùng tại xóm vạn đò Thủy Phú đã được cấp đất tại khu tái định cư (TĐC) Thủy Phú để chuyển lên bờ sinh sống, chấm dứt cái khung cảnh xóm vạn đò côi cút giữa vùng sông nước.

Gần 20 năm nay, gia đình ông Đặng Văn Tiếp (43 tuổi) và bà Trần Thị Thương (36 tuổi) ở thôn Thủy Phú sinh sống trên con đò nhỏ lênh đênh trên mặt nước, nơi hợp lưu giữa sông Hương và sông Bồ. Sống trong không gian chật hẹp và hiểm nguy rình rập mỗi mùa mưa bão khiến khát vọng “lên bờ” định cư của gia đình ông càng thêm cháy bỏng. Và rồi ước mơ ấy của gia đình ông Tiếp đã trở thành hiện thực khi cuối năm 2020, được sự quan tâm của chính quyền các cấp, gia đình ông Tiếp cùng các hộ dân vùng thủy điện thôn Thủy Phú khác được Nhà nước cấp đất lên bờ TĐC.

Được lên bờ là khát vọng chung của những hộ dân vạn đò nơi đây; không giấu nổi cảm xúc trong căn nhà mới vừa mới được xây dựng, ông Trần Thành cho biết: “Theo cha mẹ làm nghề sông nước, đến nay hơn 40 tuổi tôi mới biết được cảm giác ở trong căn nhà xây nó như thế nào. Người dân xóm đò chúng tôi chỉ khao khát ngày được lên bờ và đến nay điều đó đã thành hiện thực. Từ nay, con cháu trong nhà sẽ có điều kiện học hành, không lo môi trường sống ô nhiễm và không còn cảnh thấp thỏm, lo lắng về mùa mưa”.

Chủ tịch UBND phường Hương Vinh (thị xã Hương Trà) Trần Quốc Thắng cho hay, ngoài 13 hộ dân vạn đò, xã còn có 3 hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai trong năm 2020 được cấp đất tại khu TĐC Thủy Phú; bình quân mỗi hộ được cấp đất với diện tích mỗi lô từ 120m2 đến hơn 200m2 để xây dựng nhà ở. Đến nay đã có 14 hộ dân hoàn thành xây dựng nhà cửa và chuyển vào sinh sống, còn 2 hộ đang triển khai xây dựng. Bên cạnh việc cấp đất, các hộ dân còn được Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ mỗi hộ 20 triệu đồng; xã Hương Vinh vận động nguồn quỹ hỗ trợ thêm cho các hộ dân khi vào nơi ở mới. Đặc biệt, để tạo điều kiện xóa mù chữ cho người dân vạn đò Thủy Phú, 5 năm qua, các thầy, cô giáo thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà đã nỗ lực duy trì lớp dạy học chữ tại thôn Thủy Phú. Hiện lớp học này có 9 người trong độ tuổi từ 15-50 theo học chữ.

“Để tiếp tục giúp đỡ người dân ổn định đời sống, thời gian tới, chính quyền địa phương và thị xã Hương Trà sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện về nguồn vốn vay ưu đãi. UBND phường Hương Vinh sẽ phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà và các đơn vị để đào tạo nghề phù hợp cho người dân như nghề nuôi cá lồng trên sông, may mặc dân dụng và một số nghề phổ thông khác nhằm giúp các hộ dân ở Thủy Phú có việc làm ổn định, phát triển kinh tế về lâu dài”, ông Thắng nói.

Đọc thêm