Xôn xao cảnh 2 hotgirl Việt... không mặc gì nô đùa giữa chốn đông người

(PLO) - Ở bãi biển có rất đông người, kể cả trẻ nhỏ nhưng hai cô gái xinh đẹp vẫn hồn nhiên vui chơi, đùa nghịch trong bộ dạng không mặc gì. Dù bị không ít người vào trang cá nhân chỉ trích, ném đá nhưng một trong hai cô gái vẫn livestream phản bác lại cư dân mạng.

'Cởi sạch' bên bờ biển đông người

Ngày 25/10, tài khoản facebook T.V.A. bất ngờ làm nóng mạng xã hội khi đăng tải những khoảnh khắc phản cảm của hai cô gái trẻ trong một nhóm kín rất đông thành viên.

Theo hình ảnh ghi lại, hai nữ chính hiên ngang khỏa thân tắm biển trước mặt nhiều người. Khi đối diện với máy ảnh, một trong hai người dùng tay che đi phần nhạy cảm của cơ thể. Mặc cho mọi ánh nhìn đang tập trung hướng về mình, họ vẫn hồn nhiên đùa nghịch với bạn bè. Người đăng tải hình ảnh cho biết, sự việc diễn ra tại một bãi biển ở TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Ngay sau khi đăng tải, những hình ảnh trên đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng với hàng nghìn lượt bình luận. Mọi người đều cảm thấy bức xúc và gay gắt lên án hành động phản cảm của hai cô gái.

Thành viên Tuấn Bùi phẫn nộ: “Bãi biển là nơi công cộng để mọi người cùng tắm và vui đùa. Vậy mà, hai cô này lại coi như phòng tắm riêng của mình thế này ư?. Tại sao bảo vệ hay ban quản lý của khu này không tới giải quyết sự việc, yêu cầu họ mặc đồ bơi vào chứ? Thật nực cười”.

“Trời ơi! Tôi đang xem cái gì thế này? Hai cô gái rất xinh đẹp nhưng có lẽ không có não. Xung quanh có bao đàn ông, thậm chí trẻ con mà vẫn ngang nhiên phơi mình ra như vậy. Ý thức của một bộ phận giới trẻ giờ quá tệ”, thành viên Lan Chi chia sẻ.

Một số người cho rằng hai cô gái cố tình "làm màu" để được nổi tiếng nên đã cởi bằng sạch và vô tư cười đùa. “Chắc lại muốn kiếm chút nổi tiếng trên facebook để bán hàng online. Mình thấy rẻ rúng quá mấy bạn ơi”, thành viên Phú Lâm bình luận.

Hình ảnh phản cảm của hai cô gái trẻ đẹp đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng (ảnh cắt màn hình).
 Hình ảnh phản cảm của hai cô gái trẻ đẹp đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng (ảnh cắt màn hình).

Vì quá “ấn tượng”, cư dân mạng đã lập tức truy lùng danh tính của hai cô gái không mặc gì này. Theo đó, một trong hai cô gái có tên S.C., hiện làm việc và sinh sống tại TP HCM. Đặc biệt, S.C. là người chuyển giới nên sở hữu thân hình với số đo 3 vòng cực nóng bỏng.

Trên facebook cá nhân, cô gái này cũng chẳng ngại cởi và khoe thân. Bởi vậy, khi bị dân mạng vào chỉ trích, S.C. còn livestream cãi nhau tay đôi: “Trời ơi! Bữa đó tại vì chị giỡn với bạn chị. 4 đến 5 người lột đồ chị ra rồi bị chụp lại bé ơi, chứ chị đâu có muốn”. Tuy nhiên hiện tại, S.C. đã tạm ẩn trang cá nhân mà không một lời giải thích.

Danh tính cô gái còn lại cũng là một người chuyển giới có tên facebook là N.Đ.Q. Cũng giống như S.C., Đ.Q. gây sốc không kém khi sở hữu thân hình vô cùng nóng bỏng và gợi cảm.

Biểu hiện của tha hóa đạo đức

Không ít cô gái Việt hy vọng vào việc “nổi tiếng sau một đêm” bằng cách cởi và khoe thân. Trên các trang mạng xã hội nhan nhản những bức ảnh hở hang, tạo dáng khó đỡ, video khiêu dâm và phát ngôn gây sốc.

Thời điểm đầu, những hình ảnh “khó coi” đó nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, gây ra làn sóng phản đối lớn. Cũng nhờ đó mà mục đích nổi tiếng của các cô gái khoe thân được thực hiện một cách dễ dàng.

Tuy nhiên về sau, khi những trường hợp tương tự xuất hiện với tần suất lớn, cách nổi tiếng đó dường như mất tác dụng. Lướt qua những hình ảnh hở hang, thiếu vải, dư luận chỉ buông tiếng thở dài. Bởi lẽ, những thứ nhảm nhí, khó coi vốn không bao giờ được xã hội chấp nhận, nhanh chóng bị đào thải và “hấp hối” trước những điều văn minh.

Nhưng như vậy không có nghĩa là những cô gái trót “khoe thân” không phải hứng chịu hậu quả từ hành động thiếu suy nghĩ của mình. Sự nổi tiếng trong chốc lát của họ có thể phải đánh đổi bằng tiếng xấu cả đời.

Hình ảnh S.C. (ngồi phía trước) chụp chung cùng N.Đ.Q. (ngồi phía sau).
Hình ảnh S.C. (ngồi phía trước) chụp chung cùng N.Đ.Q. (ngồi phía sau).

Về vấn đề này, chuyên gia tâm lý, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn từng chia sẻ: “Việc một số bạn trẻ thích nổi tiếng đến mức quên cả hình ảnh, nhân phẩm và đạo đức bản thân thật là đáng trách. Cộng đồng mạng ngày nay cũng không còn quan tâm nhiều đến những hành động lạ đời, nhảm nhí của giới trẻ.

Hơn thế nữa, nhận được nhiều sự quan tâm từ chuyện khoe thân không đồng nghĩa với việc thành công. Sự chú ý của nhiều người dành cho một cá nhân cũng cần lưu tâm đến sự phản ứng, đến sự đánh giá và cả một chặng đường dài”.

Giải mã hiện tượng thích khoe thân từ góc độ tâm lý, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Duy cho biết, khoe thân dựa vào sự kết nối của mạng xã hội là một trào lưu nổi lên gần đây ở một bộ phận giới trẻ. Dưới góc độ tâm lý, chúng ta có thể thấy nhu cầu thể hiện và khẳng định bản thân là một nhu cầu rất quan trọng ở giới trẻ từ xưa đến nay.

Tuy nhiên, ở một bộ phận giới trẻ bị lỗ hổng trong định hướng giá trị nên dẫn đến việc tìm cách khẳng định về hình thức bên ngoài thay vì những khả năng, phẩm chất bên trong. 

Ngoài ra, việc khoe thân trên mạng sẽ giúp các bạn trẻ nổi tiếng nhanh hơn, được mọi người chú ý hơn trên mạng xã hội. Ban đầu chỉ là khoe vẻ đẹp đơn thuần nhưng sau đó để khỏi nhàm chán trong mắt người khác, các bạn sẽ tăng mức độ khoe lên. Bên cạnh đó, một số người còn lợi dụng mạng xã hội để dụ dỗ, kích động việc khoe thân của các bạn trẻ để kiếm lợi. 

“Với các bạn trẻ đang có khuynh hướng khoe thân trên mạng xã hội thì tôi muốn nhắn là nhu cầu thể hiện mình là một nhu cầu chính đáng, khoe nét đẹp của bản thân trên cộng đồng mạng cũng là một việc không sai.

Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý trong việc xác định lại mình cần khoe như thế nào cho đẹp, thể hiện bản thân sao cho tạo được thiện cảm của cộng đồng mạng, chứ không phải là ác cảm, nổi lên một thoáng để nhận lại những tai tiếng lâu dài. Khẳng định bản thân bằng một vẻ đẹp hình thể khoẻ mạnh, thông minh kèm với những phẩm chất và năng lực tích cực sẽ giúp hình ảnh các bạn đẹp trong mắt người khác”, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Duy chia sẻ.