Xôn xao cảnh người đàn ông giật bạn gái ngã ngửa vì không được bế con

(PLVN) - Gần đây, đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ trẻ đang bế con nhỏ thì bị người đàn ông từ phía sau giật tóc ngã ngửa xuống đất gây xôn xao cộng đồng mạng. Sự việc xảy ra tại Hà Nội...

Hình ảnh từ đoạn clip, người phụ nữ mặc váy vàng bế con nhỏ trên tay đi ra trước cửa nhà bất ngờ bị một người đàn ông mặc áo trắng từ trong nhà đưa tay túm tóc giật khiến ngược lại khiến người phụ nữ và cháu bé ngã ngửa, dép nạn nhân văng ra xa.

Sau đó, người phụ nữ tiếp tục bị kéo vào trong nhà.

Không cho bế con, chồng túm tóc vợ đang bế bé 5 tháng tuổi giật ngã ngửa - Ảnh 2.

Người  đàn ông túm tóc cô gái kéo về phía sau khiến nạn nhân và con nhỏ ngã xuống.

Báo giới thông tin, đại diện Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc trên.

Theo đó, người đàn ông trong clip được xác định là anh N.A.V (37 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), cô gái là chị N.T.T.C (29 tuổi, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân).

Anh V và chị C sống như vợ chồng và sinh được bé gái 5 tháng tuổi. Tuy nhiên, quá trình ở với nhau, giữa hai bên thường xảy ra mâu thuẫn nên chị C. đã bế con về nhà mẹ đẻ ở phường Hạ Đình.

Ngày 20/6, anh V đến nhà chị C thăm con gái, nhưng do bé đang ngủ nên anh V phải đợi nhiều giờ dưới tầng 1. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, chị C bế con xuống, anh V đòi bế con, tuy nhiên do  bé Tr. quấy khóc nên chị C không trao con cho anh V, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại.

Chị C bế con ra con ngõ trước cửa nhà, nhưng vừa bước đi thì bị anh V túm tóc kéo lại. Chị C và con gái ngã ngửa về phía sau. Có thông tin cho biết bé gái ngã vào người mẹ. Hậu quả, chị C bầm tím bàn tay và cổ tay, còn bé Tr. bầm tím thái dương bên trái.

Chị C cho biết, con gái bất tỉnh khi bị văng xuống đất. Gia đình chị C đã có đơn trình báo công an. 

Chị C đã bế con đi Bệnh viện Xanh Pôn khám.

Vụ việc tiếp tục được Công an quận Thanh Xuân làm rõ.

Đọc thêm