Cận cảnh máy phun thuốc diệt muỗi dập sốt xuất huyết tại Hà Nội

(PLO) - Để giảm số ca mắc sốt xuất huyết, Hà Nội đang tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch sốt xuất huyết trên toàn thành phố. Một trong những biện pháp đang mang lại hiệu quả cao là sử dụng các máy phun thuốc diệt muỗi vào lúc nửa đêm.
Cận cảnh máy phun thuốc diệt muỗi dập sốt xuất huyết tại Hà Nội

Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Thủ đô, Hà Nội tiếp tục ra quân phun thuốc diệt muỗi và kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết ở từng hộ dân trên địa bàn. Thống kê mới nhất của Cục Y tế dự phòng, trong tuần vừa qua Hà Nội ghi nhận 3.440 trường hợp mắc sốt xuất huyết, so với tuần trước số ca mắc đã giảm 7 trường hợp và có xu hướng chững lại. Việc phun thuốc muỗi đang mang lại hiệu quả tích cực trong việc kiểm soát tình hình dịch sốt xuất huyết tại thủ đô Hà Nội. Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, hiện đã có 1.328/1.800 ổ dịch trên toàn thành phố được khống chế. Sau khi phun muỗi thì tỷ lệ mật độ muỗi tại các khu vực phun đã giảm.

Hàng đêm, chiếc máy phun thuốc diệt muỗi chuyên dụng có công suất cao của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội "len lỏi" khắp ngõ phố để dập dịch sốt xuất huyết đang bùng phát ở các khu dân cư.

Hàng đêm, chiếc máy phun thuốc diệt muỗi chuyên dụng có công suất cao của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội "len lỏi" khắp ngõ phố để dập dịch sốt xuất huyết đang bùng phát ở các khu dân cư.

Thuốc dùng để phun diệt muỗi là thuốc Hantox-200 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Thuốc chỉ có tác dụng với những loại như muỗi, gián... không gây độc đối với sức khỏe con người.
Thuốc dùng để phun diệt muỗi là thuốc Hantox-200 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Thuốc chỉ có tác dụng với những loại như muỗi, gián... không gây độc đối với sức khỏe con người.
Biện pháp dùng xe phun thuốc diệt muỗi mang lại hiệu quả cao vì thuốc phun được cả ngoài trời, nơi có nhiều muỗi trú ngụ.
Biện pháp dùng xe phun thuốc diệt muỗi mang lại hiệu quả cao vì thuốc phun được cả ngoài trời, nơi có nhiều muỗi trú ngụ.
Một buổi phun thuốc cần có sự kết hợp của Trung tâm Y tế tự phòng Hà Nội, Phòng Y tế huyện, UBND phường và lực lượng công an. Trước khi phun thuốc, lực lượng phối hợp sẽ đi thông báo tới các hộ dân về việc phun thuốc, nhắc nhở người dân đóng cửa, đậy kín thức ăn và nước uống để thuốc diệt muỗi không nhiễm vào thực phẩm.
Một buổi phun thuốc cần có sự kết hợp của Trung tâm Y tế tự phòng Hà Nội, Phòng Y tế huyện, UBND phường và lực lượng công an. Trước khi phun thuốc, lực lượng phối hợp sẽ đi thông báo tới các hộ dân về việc phun thuốc, nhắc nhở người dân đóng cửa, đậy kín thức ăn và nước uống để thuốc diệt muỗi không nhiễm vào thực phẩm.
Tại Hà Nội, hiện đã có 12 quận huyện ở ngưỡng báo động đỏ với 90% bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tập trung tại 12 quận huyện này, 5 quận khác ở mức cam và 13 quận còn lại ở mức thấp hơn.
Tại Hà Nội, hiện đã có 12 quận huyện ở ngưỡng báo động đỏ với 90% bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tập trung tại 12 quận huyện này, 5 quận khác ở mức cam và 13 quận còn lại ở mức thấp hơn. 

Đọc thêm