Người đàn ông bị đất đá vùi chết khi đào giếng thuê

(PLVN) - Trong lúc đào giếng nước thuê, giếng bất ngờ bị sập chôn vùi 2 người đàn ông dưới đống đất đá, một người may mắn được cứu sống, người còn lại tử vong. 
Hiện trường lực lượng cứu hộ bới đất tìm thi thể người đàn ông dưới đống đất đá (ảnh Báo Nghệ An)
Hiện trường lực lượng cứu hộ bới đất tìm thi thể người đàn ông dưới đống đất đá (ảnh Báo Nghệ An)

Sáng 25/4, thông tin từ chính quyền xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, (tỉnh Nghệ An) cho biết, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cùng chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể người đàn ông xấu số bị sập dưới giếng sâu 10m.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 24/3, ông Phan Văn Dương (SN 1977, trú xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương) cùng 2 người khác nhận đào giếng thuê cho một gia đình ở trong xã. Trong lúc đang làm việc, ông Dương đang ở dưới giếng đào thì bất ngờ bị sập đất vùi lấp giếng cùng với ông Dương và ông Phan Văn Sự người cùng quê.

Rất đông người dân tập trung tại ngôi nhà bị sập giếng
Rất đông người dân tập trung tại ngôi nhà bị sập giếng

Sự việc diễn ra quá nhanh, đất lấp đầy giếng, những người trên bờ phát hiện sự việc đã lập tức đào bới và cứu sống được ông Sự khỏi đống đất đá, còn ông Dương bị vùi lấp dưới dưới giếng sâu hàng chục mét.

Sự việc được trình báo chính quyền địa phương, UBND xã lập tức huy động lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tìm kiếm thi thể nạn nhân. Do thành giếng nhỏ, sâu hàng chục mét, bị đất đá vùi lấp nên việc tiếp cận đưa thi thể nạn nhân ra ngoài gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã đào mở rộng miệng giếng, tìm thấy thi thể nạn nhân vào khoảng 22 giờ cùng ngày. Sau khi đưa thi thể nạn nhân lên bờ đã bàn giao cho gia đình đưa về làm lễ mai táng.ược biết, ông Dương có hoàn cảnh khó khăn, có 2 con còn nhỏ, hàng ngày ông Dương thường đi làm thuê kiếm thu nhập.

Giếng nước mà nhóm người nhận đào thuê là một giếng nước cũ sâu khoảng 7m, do không có nước nên đã thuê đào sâu thêm để có nước sử dụng.

Đọc thêm