2 án tử trong vụ mua bán trái phép gần 6kg ma túy các loại

(PLVN) - Đang cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy, Minh và đồng phạm bị bắt. Từ lời khai của những người liên quan cùng tang vật thu giữ được, 4 người phải trả giá đắt cho hành vi của mình.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 29/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lò Văn Minh (SN 1996, quê Tuần Giáo, Điện Biên), Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1992, ở Đông Mỹ, Hà Nội), Nguyễn Việt Hùng (SN 1978, ở Hoàng Mai, Hà Nội) và Lò Văn Thim (SN 1995, ở Tuần Giáo, Điện Biên) ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 30/12/2021, Tổ công tác thuộc Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) kiểm tra hành chính ngôi nhà do Nguyễn Ngọc Hiếu thuê ở đường Chiến Thắng.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lò Văn Minh và Lò Văn Thim đang sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng ngủ tầng 3. Tổ công tác đã thu giữ nhiều túi nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng, viên nén màu hồng…

Khám xét khẩn cấp phòng Minh ở tại Khu đô thị Vinhome Smart City ở Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, công an thu giữ 1 máy hút bụi bên trong có 3 bánh chất bột màu trắng. Ngoài ra, công an còn thu giữ 2 bánh chất bột màu trắng và 21 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, viên nén màu vàng nhạt, hồng.

Theo Kết luận giám định, 5 bánh chất bột màu trắng, tinh thể màu trắng và viên nén màu vàng nhạt, hồng là ma túy. Tổng số ma túy thu giữ là 3.362,750 gam Methamphetamine, 947,320 gam Heroin và 401,160 gam MDMA.

Quá trình điều tra làm rõ, Lò Văn Minh và Lò Văn Thim là anh em họ hàng. Minh quen với Hiếu khi làm ở một gara ô tô. Khoảng tháng 9/2021, Hiếu đứng tên thuê nhà ở Khu đô thị Vinhome Smart City cho Minh và Thim ở. Minh nhiều lần mua ma túy của nam giới tên Niệm ở xã Chiềng Đông (huyện Tuần Giáo, Điện Biên) rồi giấu tại đây để bán kiếm lời. Hiếu và Thim đều biết Minh có hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra Minh khai, ngày 25/12/2021, Minh gọi điện cho Niệm hỏi mua 3kg ma túy “đá” và thuốc lắc với giá 560 triệu đồng. Sáng 26/12/2021, Minh đi taxi ra bến xe Mỹ Đình gặp Niệm lấy “hàng”.

Sau đó, Minh mang ma túy về giấu tại phòng để có khách mua thì bán. Cùng ngày, Minh đưa cho Hiếu 2 lạng ma túy “đá” để Hiếu bán cho khách của Hiếu. Hiếu đã trả cho Minh 45 triệu đồng.

Chiều 28/12/2021, Minh tiếp tục mua thêm 2 bánh Heroin và 1kg ma túy “đá” với giá 460 triệu đồng củ Niệm. Tiếp đó, Minh mua thêm 10 bánh Heroin và hồng phiến của Niệm với giá 1,5 tỷ đồng.

Đến 18h ngày 29/12/2021, Niệm gọi điện bảo Minh ra bến xe Yên Nghĩa lấy ma túy. Hiếu điều khiển ô tô chở Minh và Thim đi nhận “hàng”. Số hàng trên được Minh mang về phòng cất giữ. Tại đây, Hiếu lấy 3 bánh Heroin đi bán cho Nguyễn Việt Hùng, cầm 400 triệu đồng về trả cho Minh. Còn Minh cũng lấy 5 bánh Heroin đi bán cho khách. Sau đó, Minh gọi điện bảo Thim cất 3 bánh Heroin vào máy hút bụi, 1 bánh mang đi bán.

6h sáng 30/12/2021, Hiếu tiếp tục chở Minh ra bến xe Yên Nghĩa để Minh trả trước cho Niệm 570 triệu đồng. Lúc đi, Minh mang theo 1 ít Heroin và hồng phiến đến căn nhà Hiếu thuê, mục đích để bán và sử dụng.

Minh khai Hiếu và Thim không biết việc mua bán ma túy giữa Minh và Niệm. Khi đi nhận hàng, Minh cũng không nói cho họ biết là đi nhận ma túy.

Cơ quan chức năng xác định Lò Văn Minh mua bán trái phép 3.370,80 gam Methamphetamine, 2.211,672 gam Heroin và 401,160 gam MDMA. Nguyễn Ngọc Hiếu và Nguyễn Việt Hùng mua bán trái phép 3 bánh Heroin có khối lượng tương đương 947,32 gam Heroin. Lò Văn Thim mua bán trái phép 4 bánh Heroin có khối lượng 1.263,092 gam Heroin.

Sau 1 ngày xét xử và nghị án, sáng 30/5, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo. Theo nhận định của HĐXX, căn cứ tài liệu, hồ sơ, chứng cứ có trong vụ án, lời khai của bác bị cáo tại tòa, có đủ căn cứ khẳng định các bị cáo phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Kết thúc phiên tòa, HĐXX Tuyên phạt bị cáo Minh và Hùng cùng mức án tử hình; Hiếu và Thim cùng mức án chung thân./.

Đọc thêm