4 ngôi nhà "chìm trong biển lửa" lúc rạng sáng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh An Giang đã huy động 5 xe chuyên dụng và 40 chiến sĩ có mặt tại hiện trường để dập lửa.
Hiện trường vụ hoả hoạn.
Hiện trường vụ hoả hoạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 13/8, người dân tại khu vực đường Hà Hoàng Hổ (thuộc khóm Đông An, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) phát hiện hoả hoạn từ nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1961). Đám cháy sau đó lan sang 3 căn nhà khác.

Do khu vực xảy ra vụ cháy nằm trong hẻm, các nhà dân đa số làm bằng vật liệu dễ cháy lại nằm san sát nhau nên ngọn lửa bùng phát nhanh, người dân khó tiếp cận.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh An Giang đã huy động 5 xe chuyên dụng và 40 chiến sĩ có mặt tại hiện trường để dập lửa. Sau 15 phút, đám cháy cơ bản đã được dập tắt.

Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người nhưng có 2 căn nhà bị cháy hoàn toàn, 1 căn bị cháy khoảng 50% và 1 căn bị cháy khoảng 30%. Ước tính vụ cháy thiệt hại tài sản hơn 600 triệu đồng.

Đọc thêm