5 mẹo trang điểm hô biến mắt nhỏ thành to

(PLO) -Dùng kem che khuyết điểm, kẻ lông mày, dùng phấn mắt hay chải mascara là những mẹo đơn giản, giúp bạn cải thiện đôi mắt nhỏ dễ dàng.


5 mẹo trang điểm hô biến mắt nhỏ thành to

Sở hữu đôi mắt to tròn, long lanh là mơ ước của nhiều cô gái nhưng không phải ai cũng may mắn có được. Vì vậy, nhiều phương pháp thẩm mỹ, làm đẹp ra đời để khắc phục tình trạng mắt nhỏ, một mí, mí ẩn của phái đẹp.

Che khuyết điểm cho mắt

Quầng thâm là kẻ thù khiến đôi mắt của bạn trở nên thiếu sức sống và trông bé lại. Bạn có thể dùng kem che khuyết điểm để xóa bỏ những quầng thâm xấu xí này dưới mắt. Hãy chọn màu sắc của che khuyết điểm tiệp với màu da hoặc chỉ sáng hơn một tông.

Kẻ lông mày sắc nét

Bạn đang thắc mắc lông mày có liên quan gì đến đôi mắt? Tuy nhiên, một cặp lông mày được tỉa gọn gàng, kẻ sắc nét sẽ làm tổng thể khuôn mặt sáng hơn và tôn lên đôi mắt của bạn.

Hãy dùng chì hoặc bột tán chuyên dụng có màu sắc tương đồng với màu tóc, tô đậm ở phần đuôi và nhạt dần ở đầu. 

Sử dụng phấn mắt

Một chút phấn mắt màu tối như nâu, cam đất, vàng đồng nhấn vào đuôi mắt và sử dụng phấn có nhũ sáng màu ngọc trai ở đầu mắt là cách đơn giản nhất khiến đôi mắt của bạn có chiều sâu và to tròn hơn. 

Nếu muốn đôi mắt thêm sống động, bạn dùng tông màu sáng ngay dưới xương lông mày và tán đều xuống dưới, tạo hiệu hứng chân mày được nâng cao, đôi mắt như mở to hơn. 

Kẻ viền mí

Kẻ viền mí là thao tác giúp đôi mắt bạn to và có điểm nhấn. Bạn có thể kẻ viền mi mắt bằng chì, gel hay mắt nước. Nên kẻ sát chân mi trên để mắt sâu, đẹp tự nhiên như không trang điểm. 

Hàng lông mi dày và cong có thể tạo ra điều kỳ diệu cho đôi mắt nhỏ. Hãy uốn cong một lần ở chân mi và một lần ở giữa bờ mi để đạt độ cong tự nhiên.

Chuốt mascara là bước cuối cùng để hoàn thành phần trang điểm mắt. Bạn dùng đầu cọ chuốt từ dưới lên trên theo đường nếp mi vừa uốn. Chải nhiều hơn tại các góc hoặc thực hiện lớp thứ hai cho lông mi sau khi lớp mascara đầu vừa khô. 

Đọc thêm