Ai là “ông chủ” khu vực sai phạm tại bãi đá sông Hồng?

(PLO) - Quận Tây Hồ (Hà Nội) gần như “quên” những sai phạm nghiêm trọng về xây dựng tại bãi đá sông Hồng khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi, phải chăng có sự "chống lưng" và chủ nhân thực sự của những công trình này là ai?
Ai là “ông chủ” khu vực sai phạm tại bãi đá sông Hồng?
Quận Tây Hồ “quên” sai phạm?
Hiện tại, mùa lũ đang về, nhưng các công trình xây dựng trái phép ở khu vực hành lang thoát lũ ở phường Nhật Tân (Tây Hồ) vẫn hoạt động bình thường. Khác biệt duy nhất so với trước đây là cổng chào lớn án ngữ trước khu vui chơi bãi đá sông Hồng đã không còn. 
Tuy nhiên, những người dân ở đây cho biết, chiếc cổng trên bị đổ là do không trụ vững trong thời tiết mưa to, gió lớn. Còn chính quyền quận Tây Hồ và phường Nhật Tân thì tuyệt nhiên “quên” hẳn các sai phạm ở đây. Từ nhiều tháng nay chưa có cơ quan chức năng nào “sờ gáy” những vi phạm ngày một nghiêm trọng ở khu vực bãi đá.
Những vi phạm tại khu vực bãi đã bị chính quyền "bỏ quên"?
 Những vi phạm tại khu vực bãi đã bị chính quyền "bỏ quên"?
Điều này trái ngược hẳn việc UBND quận Tây Hồ, phường Nhật Tân từng phát biểu là liên tục kiểm tra, đôn đốc xử lý các sai phạm xây dựng ở hành lang thoát lũ. 
Mặt khác, ông Lê Trung Đức (Chánh văn phòng UBND Tây Hồ) đã từng tuyên bố hùng hồn là: “Không có gì chính quyền không làm được. Vi phạm ở khu vực phhường Nhật Tân cũng thế”. Và tất nhiên, đi kèm với tuyên bố trên, ông Đức đã đại diện cho UBND quận Tây Hồ cũng cho biết là các vi phạm sẽ sớm xử lý. 
Không biết chính quyền quận Tây Hồ sẽ chọn thời điểm nào để xử lý “sớm”, trong khi mùa lũ đang về, và những phát ngôn trên của quận cũng đã hơn 1 tháng. Và đây cũng là mùa lũ thứ 8 Hà Nội phải đối mặt với cảnh ngập úng khi hành lang thoát lũ bị xâm hại nghiêm trọng.  
Khi được hỏi về việc: “Trong 1 tháng trở lại đây, chính quyền các cấp, các cơ quan ban ngành quận Tây Hồ đã xử lý như thế nào ở khu vực bãi đá sông Hồng?”; Chính quyền quận Tây Hồ đã lần lữa không trả lời câu hỏi trên và “để dành” câu trả lời đó … phát biểu sau.
Và chính vì việc “bình chân như vại” ở khu vực hành lang thoát lũ phường Nhật Tân của chính quyền địa phương đã khiến người dân xung quanh sống trong bức xúc và lo âu. 
“Chính quyền mà “đầu hàng” với sai phạm thì cứ tuyên bố hẳn trên báo chí hoặc trước các kỳ họp HĐND để người dân còn biết lên phương án “sống chung với lũ”. Qua những gì đang diễn ra tại khu vực bãi đá sông Hồng, rõ ràng nếu không phải do bao che thì rõ ràng năng lực của chính quyền quận Tây Hồ quá yếu kém” – ông L.T. Trung (phường Nhật Tân) chia sẻ.
Hé lộ chủ công trình vi phạm!
Theo nguồn tin riêng của PLVN, khu vực bãi đá sông Hồng chỉ có một người đầu tư toàn bộ các hạng mục công trình chứ không phải do nhiều người dân xung quanh xây lên như chính quyền địa phương từng phát biểu.
Người này được xác định tên là T., một doanh nhân có “máu mặt” ở quận Tây Hồ. Nhiều người cho rằng ông T. dám chấp nhận đầu tư vào khu vực đất dành cho hành lang thoát lũ vì ông này có rất nhiều “quan hệ” với lãnh đạo địa phương. 
Điều này góp phần lý giải cho việc tại sao sai phạm ở bãi đá sông Hồng rất nhãn tiền và dai dẳng, kéo dài đến cả thập kỷ nhưng chính quyền quận Tây Hồ vẫn làm ngơ một cách khó hiểu.
Ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn, khu vui chơi vi phạm pháp luật ở hành lang thoát lũ mang lợi nhuận lớn cho chủ đầu tư.
 Ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn, khu vui chơi vi phạm pháp luật ở hành lang thoát lũ mang lợi nhuận lớn cho chủ đầu tư.
“Từ nhiều năm nay, xe cộ liên tục ra, vào để chở thêm vật liệu phục vụ cho khu vực bãi đá sông Hồng. Những chiếc xe tải loại to, khi thì chở đất, chở cát, lúc chở gỗ, đá chạy thẳng vào khu vực “cấm” một cách công khai. Họ chạy cả vào ban ngày bất kể thời gian nào mà không hề có biểu hiện lén lút. Nếu không có bảo kê tôi tin chắc chẳng lái xe nào “to gan” như thế” – một người dân (dấu tên) cho biết.
Và sau nhiều năm đổ tiền vào khu vực bãi đá sông Hồng, hiện tại, chủ đầu tư đã xây dựng được một công viên hết sức khang trang, với nhiều hạng mục công trình. Con số đầu tư vào đây đã lên đến nhiều tỷ đồng. Và tất nhiên, không ai đầu tư một số tiền lớn như thế vào một công trình không phép, vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà không chắc chắn về khả năng được sử dụng lâu dài và có lãi lớn.
Theo tìm hiểu, hiện tại, khu vực bãi đá sông Hồng, là đất công, nhưng đã sinh lợi cho chủ đầu tư khoản lợi không nhỏ. Một số ảnh viện áo cưới cho biết: Vẻ đẹp ở khu vực bãi đá sông Hồng đã thu hút rất nhiều cặp tình nhân đến đây để chụp ảnh cưới. Vì thế nên khu vực này không chỉ vào mùa cưới mà những ngày bình thường cũng rất đông đúc.
Với chi phí cho một cặp tình nhân và ê – kíp chụp ảnh lên đến tiền triệu cho một lần chụp ảnh, chưa kể mức giá 30 ngàn đồng cho một khách thường vào tham quan cùng rất nhiều dịch vụ đi kèm như ăn uống, cưới ngựa, khu vực bãi đá sông Hồng đã thu lại nguồn lợi lên đến nhiều tỷ đồng/năm cho chủ đầu tư.

Đọc thêm