“Áo bà ba xưa và nay - Những cung bậc cảm xúc” còn đó

(PLVN) - Tỉnh Hậu Giang mới tổ chức Chương trình nghệ thuật Khai mạc Festival Áo bà ba - Hậu Giang 2023 với chủ đề “Nụ cười Hậu Giang”. Tham dự có Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Tại lễ khai mạc có chương trình văn nghệ với chủ đề "Nụ cười Hậu Giang". Bên cạnh những tiết mục mang đậm nét âm hưởng Nam bộ, điểm nhấn đặc biệt là màn trình diễn những chiếc Áo bà ba dệt và may từ sợi tơ khóm Cầu Đúc; do các người mẫu chuyên và không chuyên trình diễn hết sức đặc sắc.

Tất cả khung cảnh được thiết kế, đậm chất miền quê hương sông nước ở miền Tây, với mái tranh vách lá, rơm rạ ruộng đồng, sân khấu dựng trên sàn nước ao sen và xuồng ba lá; làm cho người dân Hậu Giang nhớ lại những hình ảnh mà ông cha ta khai phá vùng đất này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh chia sẻ qua hình ảnh Áo bà ba để thấy được, người Hậu Giang đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động - Ảnh: Đình Thương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh chia sẻ qua hình ảnh Áo bà ba để thấy được, người Hậu Giang đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động - Ảnh: Đình Thương.

Festival Áo bà ba - Hậu Giang năm 2023 diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Khu ẩm thực của các nghệ nhân chế biến các món ăn từ khóm Cầu Đúc và cá Thác Lác Hậu Giang với tên gọi Hương Vị Thanh; Cuộc thi Vẽ tranh bằng công nghệ AI dành cho học sinh bậc Tiểu học và THCS với chủ đề: Hậu Giang của em; Giao lưu văn hóa “Áo bà ba xưa và nay - Những cung bậc cảm xúc”; Giao lưu trổ tài biểu diễn chế biến cá thác lác và lươn của đầu bếp nổi tiếng người Nhật Bản; Triển lãm tranh với chủ đề: Chiếc Áo Bà ba xưa và nay.

Người Hậu Giang mộc mạc đơn sơ qua Áo bà ba dù trong mọi hoàn cảnh - Ảnh: Đình Thương.

Người Hậu Giang mộc mạc đơn sơ qua Áo bà ba dù trong mọi hoàn cảnh - Ảnh: Đình Thương.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh cho rằng, các hoạt động tại Festival Áo bà ba - Hậu Giang 2023 góp phần bảo tồn những nét đẹp truyền thống và phát huy giá trị của chiếc áo bà ba trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Qua sự kiện, du khách gần xa có cơ hội hiểu thêm về đất và người Hậu Giang. Hậu Giang có Áo bà ba - biểu tượng giá trị truyền thống quý báu và văn hóa đặc sắc của vùng sông nước miền Tây. Người Hậu Giang đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động và luôn có khát vọng xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng phồn thịnh.

Festival Áo bà ba - Hậu Giang năm 2023 diễn ra từ ngày 29/9 đến ngày 1/10 tại thành phố Vị Thanh là một trong các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

Một số hình ảnh trong chương trình văn nghệ:

Lấy bối cảnh của vùng Nam bộ xưa, tái hiện lại hình ảnh phụ nữ với chiếc áo Bà ba bình dị nơi làng quê, dù trong thời buổi nào cũng một lòng kiên trung - Ảnh Đình Thương.

Lấy bối cảnh của vùng Nam bộ xưa, tái hiện lại hình ảnh phụ nữ với chiếc áo Bà ba bình dị nơi làng quê, dù trong thời buổi nào cũng một lòng kiên trung - Ảnh Đình Thương.

Hình ảnh chiếc Áo bà ba Việt Nam đẹp trong lòng bạn bè quốc tế - Ảnh Đình Thương.

Hình ảnh chiếc Áo bà ba Việt Nam đẹp trong lòng bạn bè quốc tế - Ảnh Đình Thương.

Qua sự kiện, du khách gần xa có cơ hội hiểu thêm về đất và người Hậu Giang đậm chất nghĩa tình - Ảnh Đình Thương.

Qua sự kiện, du khách gần xa có cơ hội hiểu thêm về đất và người Hậu Giang đậm chất nghĩa tình - Ảnh Đình Thương.

"Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm/Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh"... Chiếc Áo bà ba đẹp trong từng câu ca lời hát - Ảnh Đình Thương.

"Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm/Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh"... Chiếc Áo bà ba đẹp trong từng câu ca lời hát - Ảnh Đình Thương.

Đọc thêm