Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc cử cán bộ, y, bác sỹ hỗ trợ Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ngày 05/9/2021. Để hỗ trợ hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch tại Hà Nội, góp phần vào công tác phòng, chống dịch chung của cả nước, UBND tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc đã khẩn trương thành lập Đoàn công tác chi viện cho Hà Nội.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sáng 9/9, Sở Y tế Bắc Ninh tổ chức gặp mặt, động viên Đoàn công tác ngành Y tế Bắc Ninh tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Đoàn công tác ngành Y tế Bắc Ninh hỗ trợ thành phố Hà Nội trong đợt này gồm 202 người do bác sỹ Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh làm Trưởng đoàn, thực hiện nhiệm vụ tham gia lấy mẫu xét nghiệm và triển khai tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân.

Hình ảnh tại buổi gặp mặt, động viên.

Hình ảnh tại buổi gặp mặt, động viên.

Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh Tô Thị Mai Hoa cho biết, nhân viên y tế của huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đang phải tăng cường cho các vùng đỏ và một số bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Trước yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 15/9, Hà Nội phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho 100% dân số và tiêm chủng cho tất cả người dân đủ 18 tuổi trở lên, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản đề nghị Sở Y tế Bắc Ninh và một số tỉnh, thành khác hỗ trợ thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Động viên Đoàn trước khi lên đường làm nhiệm vụ, Giám đốc Sở Y tế mong muốn đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ luôn giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn cho bản thân, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt với lực lượng y tế tại thành phố Hà Nội, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngành Y tế Bắc Ninh sẽ chủ động chuẩn bị các phương tiện, trang thiết bị y tế cần thiết để hỗ trợ tối đa cho thành phố Hà Nội, qua đó, chung tay cùng với các lực lượng sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân.

Tại Bắc Giang, chỉ sau một ngày phát động, hơn 800 y, bác sĩ và sinh viên ngành y đã tình nguyện lên đường. Được biết, đoàn Bắc Giang đông nhất trong số các tỉnh, TP cử lực lượng y tế tăng cường cho TP Hà Nội dịp này.

Trước giờ đoàn xuất quân đến TP Hà Nội, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: “Hà Nội là thủ đô của cả nước, hỗ trợ Hà Nội chống dịch lúc này cũng là góp sức bảo vệ sự an toàn cho cả nước vượt qua dịch bệnh". Với tinh thần đó, mặc dù tỉnh còn nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh và cũng vừa hỗ trợ hơn 300 nhân viên y tế cho miền Nam song khi Văn phòng Chính phủ có công văn đề nghị hỗ trợ TP Hà Nội, Bắc Giang đã triển khai ngay đến các cơ sở y tế.

Theo ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế, đây là những cán bộ, nhân viên y tế có nhiều kinh nghiệm trong công tác truy vết, xét nghiệm, tiêm vaccine, điều trị COVID-19 trong 2 tháng chống dịch cao điểm vừa qua tại địa phương. Theo yêu cầu công việc, lực lượng hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm gồm 104 đội (416 người) và 96 đội tiêm chủng (384 người), thời gian cao điểm hỗ trợ từ nay đến ngày 15/9.

Toàn bộ số mẫu sẽ vận chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang để xét nghiệm đồng thời điều phối cho các đơn vị y tế công lập, tư nhân đủ điều kiện tiến hành xét nghiệm sàng lọc, khẳng định, bảo đảm thời gian trả kết quả trong vòng 24 giờ.

Sinh viên Nguyễn Thị Minh Tâm, Khoa Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự cho biết: "Ngay khi nhà trường có thông báo, tôi đã chủ động đăng ký tham gia. Với kinh nghiệm 2 tháng chống dịch tại huyện Việt Yên và Lục Ngạn, tôi tin mình sẽ làm tốt nhiệm vụ được phân công tại Hà Nội". Đợt này Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang có 27 cán bộ, sinh viên tham gia đoàn hỗ trợ.

Dù thời gian chuẩn bị ngắn, gấp gáp song các y, bác sĩ, sinh viên đều chủ động sắp xếp công việc, thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất, đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều dưỡng Đàm Thị Toan, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên dù có 2 con còn nhỏ song sẵn sàng tham gia hỗ trợ Thủ đô đợt này. Chị Toan chia sẻ: “Chúng tôi cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tinh thần cả nước vì Bắc Giang, Bắc Giang vì cả nước”.

Trước đó, ngày 8/8, đoàn công tác của Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang tổ chức gửi tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thông qua Thành đoàn Hà Nội. Phần quà gồm gần 10 tấn vật tư y tế, nhu yếu phẩm gồm: Khẩu trang, găng tay, nước khoáng, rau, củ...

Cũng trong ngày 09/9, tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt, tiễn đoàn cán bộ y tế gồm 500 người lên đường hỗ trợ thành phố Hà Nội phòng chống dịch COVID-19.

Đây là lần thứ 7 tỉnh Phú Thọ cử cán bộ y tế đi hỗ trợ các địa phương để chống dịch COVID-19, lần này đoàn có số lượng cán bộ y tế đông nhất từ trước đến nay.

Trong đoàn công tác gồm 230 cán bộ công tác tiêm chủng vaccivne phòng COVID-19 và 270 cán bộ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, có nhiễm vụ hỗ trợ TP Hà Nội trong công tác xét nghiệm virus SARS-CoV-2, kịp thời phát hiện các trường hợp nhiễm COVID-19 để thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế. Các cán bộ y tế tỉnh còn thực hiện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân Hà Nội, giúp tăng cường miễn dịch cộng đồng, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ gặp mặt đoàn cán bộ y tế trước khi lên đường hỗ trợ Hà Nội chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ gặp mặt đoàn cán bộ y tế trước khi lên đường hỗ trợ Hà Nội chống dịch COVID-19.

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Huy Ngọc - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã biểu dương và ghi nhận tinh thần xung kích, sẵn sàng, tình nguyện của 500 cán bộ y tế lên đường tham gia chống dịch tại Thủ đô Hà Nội.

Mặc dù đoàn công tác lần này không trực tiếp tham gia điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 tuy nhiên nhiệm vụ cũng hết sức nặng nề và vất vả vì phải chạy đua với thời gian để nhanh chóng phát hiện, sàng lọc các F0 trong cộng đồng. Chính vì vậy, mỗi cán bộ y tế phải tuân thủ nghiêm những quy định phòng dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân, đồng nghiệp; không được lơ là chủ quan, không để lây nhiễm chéo

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lãnh đạo Sở Y tế mong muốn, đoàn công tác của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại Hà Nội và nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Không được lơ là chủ quan, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống, đảm bảo an toàn cho mình và đồng nghiệp.

Tại Thái Nguyên, 199 cán bộ, nhân viên y tế thuộc Sở Y tế Thái Nguyên và sinh viên Trường Đại học Y - Dược ( Đại học Thái Nguyên) đã lên đường tới Thủ đô Hà Nội để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, Sở Y tế Thái Nguyên đã cử 117 cán bộ, bác sĩ đang công tác tại các cơ sở y tế trong toàn tỉnh; Trường Đại học Y-Dược cử thêm 82 tình nguyện viên là sinh viên trực tiếp đến các vùng dịch hỗ trợ tiêm phòng và lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, ông Đặng Xuân Trường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận và biểu dương tinh thần tình nguyện cống hiến, xung phong nơi tuyến đầu chống dịch của các thành viên trong đoàn tình nguyện. Ông cũng mong muốn các cán bộ, y bác sỹ phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần chú ý bảo vệ và giữ gìn sức khỏe cho chính bản thân mình, đề phòng lây nhiễm dịch COVID-19 trong quá trình làm nhiệm vụ.

Ông Đặng Xuân Trường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên trao hoa động viên các y bác sỹ trước khi lên đường chống dịch.

Ông Đặng Xuân Trường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên trao hoa động viên các y bác sỹ trước khi lên đường chống dịch.

Cũng trong hôm nay, Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên cử 34 cán bộ y tế bao gồm: 13 bác sĩ và 21 điều dưỡng đổi quân hỗ trợ đội ngũ y bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh chống dịch.

Hôm qua (8/9), nhiều nhóm thiện nguyện, tổ chức ở Thái Nguyên cũng quyên góp 12 tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm thiết yếu để chuyển vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ nhân dân nơi đây chiến đấu với “cuộc chiến chung”.

Đây không phải là lần đầu tiên địa phương này thực hiện các chương trình hỗ trợ cho nhân dân các tỉnh bạn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Hiện có khoảng gần 1.000 cán bộ, y bác sĩ Thái Nguyên tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh như Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Dương.

Bên cạnh việc hỗ trợ tích cực cho các tỉnh bạn trong phòng chống COVID-19, Thái Nguyên còn sẻ chia cùng những người con “xứ chè” đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh phía Nam bằng nhiều việc làm thiết thực. Mới đây UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Kế hoạch số 143/KH-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho người dân Thái Nguyên tại các tỉnh, thành phố phía Nam đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Không chỉ hỗ trợ cho những người dân địa phương đang sinh sống tại tâm dịch, hay “chia lửa”, tích cực hỗ trợ các tỉnh bạn trong cuộc chiến với COVID. Trước đó Thái Nguyên còn sẵn sàng đón gần 3.000 lao động từ vùng dịch Bắc Giang trở về địa phương nhằm chia sẻ với tỉnh Bắc Giang trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại địa phương này đầu đợt dịch lần thứ 4.

Với nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch cùng sự đoàn kết một lòng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thái Nguyên. Hiện “xứ chè” đang là tỉnh nằm trong “vùng xanh” và vẫn tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ngày 9/9, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức xuất quân tiễn đoàn cán bộ, nhân viên y tế và các lực lượng của tỉnh hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Hà Nội.

Đoàn công tác hỗ trợ của tỉnh Vĩnh Phúc gồm 650 cán bộ y tế và lực lượng tham gia phòng chống dịch, trong đó có 608 cán bộ, nhân viên y tế người tham gia hỗ trợ vùng dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 và lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng.

Đây là các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, Bệnh viện 74 Trung ương (cơ sở tại Vĩnh Phúc), Trung tâm y tế các xã, huyện, thành phố, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phòng khám đa khoa Medlatec Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Phúc còn huy động 42 lực lượng cán bộ công an.

Cán bộ Y tế Vĩnh Phúc lên đường hỗ trợ Hà Nội chống dịch.

Cán bộ Y tế Vĩnh Phúc lên đường hỗ trợ Hà Nội chống dịch.

100% cán bộ y tế và lực lượng tham gia phòng chống dịch của tỉnh Vĩnh Phúc đã được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ, có xét nghiệm âm tính, được tập huấn, hướng dẫn các quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong phòng, chống dịch COVID-19 và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã ghi nhận và biểu dương tinh thần tình nguyện cống hiến, xung phong nơi tuyến đầu chống dịch của các cán y tế và các lực lượng phòng chống dịch của tỉnh Vĩnh Phúc. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định, bảo vệ an toàn cho thủ đô Hà Nội là bảo vệ cho cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc mong muốn các thành viên trong đoàn sẽ mang hết kinh nghiệm, cách làm và tình cảm của con người Vĩnh Phúc đến với Hà Nội, để giúp thủ đô Hà Nội sớm ngăn ngừa được sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, mong các cán bộ y tế và lực lượng phòng, chống dịch của tỉnh Vĩnh Phúc giữ gìn sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bác sĩ Nguyễn Văn Huy, Tổ trưởng tổ tiêm chủng đoàn công tác chia sẻ: Với tinh thần chống dịch như chống giặc, chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết sức để tiến hành công việc được nhanh nhất, đảm bảo an toàn cho nhân dân, an toàn cho bản thân và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đúng tiến độ được giao.

Trước đó, để chủ động phòng, chống dịch trên địa bàn Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng, các tỉnh, thành phố Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hòa Bình chủ động chuẩn bị về nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ cho Hà Nội khi cần thiết trong việc xét nghiệm thần tốc, phân loại F0 để chăm sóc, điều trị hợp lý, truy vết F1 để quản lý, tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Đọc thêm