Cảng Việt Trì – Phú Thọ: Doanh nghiệp xả nước thải xuống sông Lô tạm dừng hoạt động?

(PLO) - Sau bài phản ánh của Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN): “Cảng Việt Trì – Phú Thọ: Doanh nghiệp xả thải bức tử sông Lô” thì hai công ty: Công ty TNHH Vương Anh  và công ty Đại phát đã trở về trạng thái "án binh bất động". 

Một số hình ảnh PV Báo PLVN ghi nhận tại thời điểm hiện tại: 

Hệ thống máy móc của công ty Đại Phát trong im lặng
Hệ thống máy móc của công ty Đại Phát trong im lặng
Cống nước xả thải xuống sông Lô đã dừng chảy
Cống nước xả thải xuống sông Lô đã dừng chảy
Dàn máy tuyển quặng của Công ty Vương Anh trong trạng thái im lìm
Dàn máy tuyển quặng của Công ty Vương Anh trong trạng thái im lìm

Trước đó, như Báo PLVN đã phản ánh: Theo phản ánh của bạn đọc thì từ nhiều năm nay tại cảng Việt Trì, có hai doanh nghiệp đó là: Công ty khoáng sản Vương Anh và Công ty Đại Phát tuyển quặng sắt thường xuyên xả thải xuống sông Lô dòng nước đỏ đặc.

Để làm rõ nội dung này, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã trực tiếp tới hiện trường phía gần bờ sông Lô “mục sở thị” và giật mình trước tình trạng nước trong khu bể lắng tràn lênh láng, vung vãi không kiểm soát.

Khu xử lý nước thải của công ty Vương Anh
Khu xử lý nước thải của công ty Vương Anh
khu xử lý nước thải của công ty Đại Phát
khu xử lý nước thải của công ty Đại Phát

   Sau đó, nước chảy theo một đường kênh xử lý sơ sài 

Nước thải qua xử lý nhưng màu vẫn đỏ đặc
Nước thải qua xử lý nhưng màu vẫn đỏ đặc
Cống nước thải màu đỏ đặc của hai công ty trực tiếp xuống sông Lô
Cống nước thải màu đỏ đặc của hai công ty trực tiếp xuống sông Lô

Cả hai công ty này đều thải ra sông Lô cùng một cống thoát nước màu đỏ “đậm”.

Cùng thời gian đó, ngày 10/5/2017, phóng viên báo PLVN đã tiến hành làm việc với Cảng Việt Trì, trong buổi làm việc, ông Trần Long, Giám đốc Cảng cho biết: “hai doanh nghiệp này chỉ chạy bảo dưỡng máy trong vòng một tuần, vấn đề này khó kiểm soát…”. Khi được hỏi về cam vấn đề cam kết môi trường của hai doanh nghiệp này ông Long cho biết: ”ngày xưa bắt đầu xây dựng cơ sở vật chất ở đây thì các bậc tiền bối, tiền nhiệm đã đồng ý chấp nhận. Từ ngày lên nhận chức thì cống vỡ, giá quặng xuống nên vấn đề cam kết môi trường không làm và chỉ chạy bảo dưỡng”, đồng thời ông Long cũng nhận trách nhiệm của Cảng Việt Trì về việc này.

Theo thông tin từ cảng Việt Trì cung cấp thì ngày 31/10/2016 Thanh tra Sở tài nguyên môi trường Phú Thọ đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực Tài nguyên môi trường là đối với Cảng Việt Trì 80 triệu đồng .

Biên bản xử phạt hành chính dành cho Cảng Việt Trì
Biên bản xử phạt hành chính dành cho Cảng Việt Trì

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên báo PLVN tiếp tục liên hệ làm việc với Sở tài nguyên và môi trường Phú Thọ và Công An tỉnh Phú Thọ. Sau nhiều ngày khất lần, ông Nguyễn Mạnh Tài – Chánh văn phòng Sở đã bố trí ông Bùi Quang Tùng – Phó chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường làm việc với phóng viên. Ông Tùng cho hay: “Thủ tục pháp lý về môi trường của hai doanh nghiệp này do UBND thành phố Việt Trì cấp phép, nhiều năm UBND thành phố Việt Trì chưa có báo cáo mặc dù Sở đã gửi công văn yêu cầu”.

Tiếp tục làm việc tại Công an tỉnh Phú Thọ, bà Lê Bích Phượng – người đại diện tiếp phóng viên báo cho rằng: “Hai doanh nghiệp đó chạy thử máy". Khi phóng viên yêu cầu cung cấp văn bản xử lý vi phạm của hai công ty này thì nhận được câu trả lời: ”chờ báo cáo lãnh đạo sẽ phản hồi lại”.

Có thể nói, vấn đề môi trường trong thời điểm hiện nay đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Sự việc hai công ty tại cảng Việt Trì: Công ty Vương Anh và Công ty Đại phát xả nước thải ra sông Lô và dừng hoạt động ngay sau khi phản ánh của báo PLVN là dấu hỏi lớn đối với các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ.

Liệu có hay không sự bao che của các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đối với 2 công ty này? Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin. 

Đọc thêm