Khoác áo “từ thiện” để vận chuyển hàng lậu

(PLO) - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ số lượng lớn hàng lậu cất giấu trên một xe ôtô khách được vận chuyển dưới danh nghĩa đi làm từ thiện.
Số hàng lậu được cất giấu trên xe của đoàn từ thiện (ảnh Đình Tiến)
Số hàng lậu được cất giấu trên xe của đoàn từ thiện (ảnh Đình Tiến)

Trước đó, khoảng hơn 19h ngày 21/1, Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đội trinh sát đặc nhiệm và Đồn Biên phòng Thuận – Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tổ chức mật phục tại Km73, Quốc lộ 9 (đoạn qua xã Tân Long, huyện Hướng Hóa) và yêu cầu xe ôtô khách mang BKS 15B - 007.47 do tài xế Vũ Huy Minh (SN 1972, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) điều khiển dừng lại để kiểm tra.

Khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe có 259 chai rượu ngoại, 2.088 lon bia ngoại, 75 kg bột ngọt, 130 gói thuốc ngoại. Tất cả số hàng này đều không có giấy tờ hợp lệ.

Phía trước xe ôtô khách này có dán băng rôn với dòng chữ “Đền Bát Tràng đi làm từ thiện".

Tất cả 12 người trên xe đều quê Hải Phòng, do bà Phạm Thị Viện (SN 1960) làm trưởng đoàn từ thiện hỗ trợ tại thôn Amor, xã A Xing (huyện Hướng Hóa). Sau khi phát hàng từ thiện xong, cả đoàn lên cửa khẩu Lao Bảo để mua số hàng hóa nói trên.

Theo lực lượng chức năng Quảng Trị đây là phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng lợi dụng danh nghĩa hoạt động từ thiện để mua bán, vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa nhập lậu trái phép.

Đọc thêm