Thái Nguyên: Cấp quyền khai thác cát cả vào đất trồng chè đặc sản của người dân

(PLO) - Nhiều người dân tại xóm Nam Tiến (xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên) phản ánh tới Báo Pháp luật Việt Nam việc khai thác cát của công ty TNHH Hải Thành tiềm ẩn nguy cơ nhiều hộ dân đứng trước việc mất đất trồng chè Tân Cương (thương hiệu chè “Tân Cương” đã được chỉ dẫn địa lý) gây hoang mang dư luận.
Người dân phản ánh việc cấp quyền khai thác vào đất trồng chè. Ảnh: Xuân Hồng
Người dân phản ánh việc cấp quyền khai thác vào đất trồng chè. Ảnh: Xuân Hồng

Nguồn thu nhập chính của người dân đang bị đe dọa

Theo đơn phản ánh tập thể của người dân đang canh tác trên cánh đồng chè thuộc xóm Nam Tiến gửi cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên: Tháng 3/2017, công ty TNHH Hải Thành tự ý vào khai thác cát sỏi trên địa bàn của xóm, đào hố (sâu 4,5m, dài 17m, rộng 9,5m) và lấp một đường dân sinh. Hoạt động khai thác cát, vận chuyển cát đã làm sạt lở đường dân sinh và lấp diện tích trồng chè hai bên đường. Đặc biệt, việc khai thác cát gây ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, nguy cơ sập cầu dân sinh, ô nhiễm môi trường, nguồn nước; sạt lở các bãi trồng chè – nguồn thu nhập chính của người dân; tạo ra hố tử thần tiềm ẩn sạt lở, tai nạn đối với người đi đường, người dân làm chè.

Chị Phan Thị Hương (xóm Nam Tiến) cho biết, gia đình chị có gần 1ha chè. Cây chè là nguồn thu nhập chính, nuôi sống cả gia đình. Từ khi công ty TNHH Hải Thành vào khai thác cát, gia đình chị và người dân trong xóm luôn trong tâm trạng bất an, lo lắng vì sợ đất trồng chè bị sạt lở, “xóa sổ”.

Doanh nghiệp từng khai thác cát để lại hố sâu.
Doanh nghiệp từng khai thác cát để lại hố sâu.
Người dân phản ánh việc cấp quyền khai thác vào diện tích trồng chè. Ảnh: Xuân Hồng.
Người dân phản ánh việc cấp quyền khai thác vào diện tích trồng chè. Ảnh: Xuân Hồng.

Nhìn cánh đồng chè xanh tốt, bà Trần Thị Huệ, Bí thư xóm Nam Tiến ngậm ngùi: “Bao đời nay, chè Tân Cương là cây trồng chủ lực, đã nuôi sống, làm giàu cho người dân, địa phương. Năm 2007, Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý “Tân Cương” cho sản phẩm chè. Từ đó, người dân xã Tân Cương nói chung và người Thái Nguyên nói chung luôn tự hào về cây chè; ngày một gìn giữ, phát huy, bảo tồn diện tích chè Tân Cương. Gần một năm nay, việc khai thác cát của công ty TNHH Hải Thành tạo ra hố tử thần, tiềm ẩn sạt lở diện tích chè Tân Cương đặc sản, khiến người dân ai nấy đều bất bình.

Không chỉ riêng xóm Nam Tiến, nhiều hộ dân xóm Nam Hưng, Nam Đồng (xã Tân Cương) cũng bức xúc vì tình trạng khai thác cát sẽ gây sạt lở nghiêm trọng; người dân nhiều lần phản đối, gửi đơn thư kiến nghị đến cơ quan chức năng nhưng đến nay hố tử thần xuất hiện do công ty TNHH Hải Thành khai thác cát vẫn chưa được xử lý, lấp lại, làm người dân nơm nớp lo lắng.

Dân lo lắng khi doanh nghiệp khai thác làm sập cầu đi. Ảnh: Xuân Hồng
Dân lo lắng khi doanh nghiệp khai thác làm sập cầu đi. Ảnh: Xuân Hồng

Hiện nay, do người dân phản đối quyết liệt để bảo vệ, giữ đất canh tác chè đặc sản nên hoạt động khai thác cát của công ty TNHH Hải Thành tạm dừng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cử tri xóm Nam Tiến băn khoăn, nếu cơ quan có thẩm quyền không kiên quyết, có biện pháp ngăn cấm hoặc thu hồi giấy phép khai thác cát của công ty TNHH Hải Thành, thì sớm hay muộn công ty cũng khai thác cát trở lại, diện tích chè đặc sản sẽ bị mất, người dân mất nguồn thu nhập chính, cuộc sống trở nên khó khăn.

Đất trồng chè đặc sản bị cấp phép trồng lấn khai thác cát?

Trao đổi với PV báo PLVN, ông Dương Sơn Tùng, Trưởng xóm Nam Tiến cho biết: Người dân không được biết, thông báo về việc cơ quan thẩm quyền cấp phép cho công ty Hải Thành khai thác cát trên địa bàn. Khi công ty TNHH Hải Thành tiến hành khai thác cát, mỗi sào chè vào diện tích khai thác cát được đền bù 30 triệu đồng, người dân không chấp thuận và gửi kiến nghị đến chính quyền địa phương yêu cầu công ty Hải Thành dừng hoạt động khai thác cát, lấp hố tử thần. Người dân không chấp thuận để  công ty TNHH Hải Thành hay bất cứ một cá nhân, đơn vị doanh nghiệp nào thực hiện khai thác cát vào bãi trồng chè đặc sản Tân Cương.

Ngày 20/12, trao đổi với PV báo Pháp luật Việt Nam, ông Ngô Văn Long, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Cương cho biết: Tháng 11/2016 UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép khai thác cát sỏi cho công ty TNHH Hải Thành trên dòng sông Công với diện tích khoảng 20ha, trong đó có khoảng 10ha là bãi soi trồng chè thuộc địa phận xã Tân Cương.

Ông Ngô Văn Long, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Cương cung cấp thông tin cho PV. Ảnh: Xuân Hồng
Ông Ngô Văn Long, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Cương cung cấp thông tin cho PV. Ảnh: Xuân Hồng

Thực trạng khai thác cát đã làm xuất hiện hố tử thần; khiến cho cuộc sống của hàng trăm hộ dân bên bờ sông Công xã Tân Cương đối diện với nguy cơ sạt lở, mất dần đất canh tác trồng chè đặc sản. Trước thực trạng này, UBND xã Tân Cương đã tiến hành lập biên bản sự việc, nhiều lần yêu cầu, đôn đốc công ty TNHH Hải thành khai thác đúng giấy phép và khắc phục lấp hố đào sâu. Hiện nay, công ty TNHH Hải Thành đang tạm dừng khai thác, tuy nhiên chưa thực hiện lấp hố tử thần. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc công ty TNHH Hải Thành lấp hố sâu, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và báo cáo cấp thẩm quyền cao hơn để có phương án xử lý kiến nghị của người dân.

Trước thực trạng khai thác cát của công ty TNHH Hải Thành trên địa bàn xã Tân Cương tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, “xóa sổ” đất trồng chè đặc sản của nhiều hộ gia đình, đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan cần vào cuộc thanh, kiểm tra, có biện pháp xử lý kịp thời, nhằm gìn giữ, bảo tồn diện tích chè Tân Cương, góp phần phát triển, nâng cao giá trị Thương hiệu chè Tân Cương.

Báo PLVN tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đọc thêm