Trả lại 3.000 USD cho hành khách để quên ví trên tàu

(PLO) -Một hành động đẹp trong ngày cuối năm dương lịch vừa được nhân viên trên tàu SPT2 thực hiện khi trả lại 3.000 USD cùng toàn bộ giấy tờ cho hành khách để quên.
Trả lại 3.000 USD cho hành khách để quên ví trên tàu

Tàu SPT2 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 6h40 ngày 31/12/2018 và đến ga Phan Thiết lúc 10h44 ngày 31/12/2018. Sau khi làm tác nghiệp tiễn hành khách xong, tiếp viên toa số 4 (Nguyễn Thị Thuận), kiểm tra lại toa xe thì phát hiện tại ví trí ghế số 55-56, hành khách xuống tàu có để quên chiếc ví màu đen. Không đắn đo, tiếp viên Thuận đã báo cáo ngay cho Trưởng tàu biết sự việc.

Sự việc được tiến hành lập viên bản.

Qua kiểm tra bên trong ví gồm có 30 tờ tiền, mỗi tờ có mệnh giá 100 USD tổng cộng là 3.000 USD cùng nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Văn Hòa.

Trả lại 3.000 USD cho hành khách để quên ví trên tàu ảnh 1

Hành khách Nguyễn Văn Hòa vui mừng nhận lại tiền và giấy tờ bỏ quên trên tàu.

Sự việc nhanh chóng được thông báo, hành khách sau đó cũng đã quay lại để nhận lại đầy đủ số tiền và giấy tờ mình đã lỡ bỏ quên trên tàu trong sự vui mừng chuẩn bị chào đón năm mới.

Đọc thêm