Trung tâm Quốc gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn: Chưa bàn giao đã thấm nước, dột

(PLO) - Ngay sau khi nhận được phản ánh về tình trạng công trình xây dựng Trung tâm Quốc gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn (Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội) chưa kịp bàn giao đã có hiện tượng dột, thấm nước, mốc tường… PV Báo PLVN đã có mặt tại công trình để tìm hiểu thực hư sự việc. 
Trung tâm Quốc gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn: Chưa bàn giao đã thấm nước, dột

Theo ghi nhận của PV, tại tầng 7 của tòa nhà đúng vào thời điểm trời mưa, trên trần nhà nước chảy thành dòng xuống các tầng dưới khiến nền ướt gây khó khăn cho việc đi lại. Ngoài ra, phía ban quản lý cũng không giám sát việc đóng các cửa sổ của tòa nhà khiến cho mưa hắt vào hiên, tạo ra những vũng nước xung quanh hành lang.

Hình ảnh tường bị thấm nước
Hình ảnh tường bị thấm nước
Nước ngấm vào hệ thống điện của tòa nhà
Nước ngấm vào hệ thống điện của tòa nhà
Nước thấm vào tường theo hành lang
Nước thấm vào tường theo hành lang

Liên quan đến sự việc trên, chúng tôi đã liên hệ với ông Hải – Phó giám đốc 789.1 và đặt lịch làm việc, tuy nhiên cho đến thời điểm này PV báo PLVN vẫn chưa nhận sự hợp tác từ phía đơn vị.

Được biết, Trung tâm Quốc gia điều hành quản lý, ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn do Cục cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu làm chủ đầu tư, được xây dựng tại Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội. Trong đó, đơn vị trực tiếp thi công là Chi nhánh 789.1 trực thuộc Tổng công ty 789 ( Số 147, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Trước sự việc trên, báo PLVN đề nghị các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc thanh kiểm tra để làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.

Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./

Đọc thêm