Bàn xây dựng Luật tương xứng đặc thù Thủ đô

Trong 2 ngày (ngày 9 -10/8) tại TP.Nha Trang, Ủy ban Pháp Luật của Quốc hội tổ chức Hội thảo về Dự thảo Luật Thủ đô. Tham dự và chỉ đạo Hội thảo có ông Đặng Đình Luyến - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; đại diện các Bộ, ngành Trung ương; TS.Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội một số tỉnh, thành trên toàn quốc.

Trong 2 ngày (ngày 9 -10/8) tại TP.Nha Trang, Ủy ban Pháp Luật của Quốc hội tổ chức Hội thảo về Dự thảo Luật Thủ đô. Tham dự và chỉ đạo Hội thảo có ông Đặng Đình Luyến - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; đại diện các Bộ, ngành Trung ương; TS.Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội một số tỉnh, thành trên toàn quốc.

Phát biểu tổng quan về Dự thảo Luật Thủ đô, ông  Đặng Đình Luyến cho biết: “Dự án Luật Thủ đô có 4 Chương với 33 Điều, do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND TP.Hà Nội và các cơ quan hữu quan của Chính phủ soạn thảo và hoàn thiện Dự án Luật Thủ đô. Dự kiến sẽ trình Quốc Hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10/2012”. 

Ông Đặng Đình Luyến – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội

Luật Thủ đô quy định về vị trí, vai trò quan trọng của Thủ đô; các chính sách, nhiệm vụ xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô; quy định các cơ chế đặc thù cho Thủ đô trên một số lĩnh vực như: Quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, phát triển nhà ở, quản lý giao thông, quản lý dân cư, an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Tuy nhiên, Thủ đô Hà Nội là một đô thị đặc biệt; một trung tâm đầu não quan trọng về chính trị, hành chính quốc gia; nơi đặt trụ sở chính các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế; nơi diễn ra nhiều hoạt động đối nội và đối ngoại lớn của cả nước…

Bàn về quy định áp dụng mức xử phạt tiền cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính ở nội thành trong Dự thảo của Luật Thủ đô, ông Đặng Thanh Sơn - Giám đốc Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp) - cho rằng: “Cần xem xét lại Điều 22 Luật Thủ đô về việc cho phép HĐND TP.Hà Nội được quy định mức tiền phạt về hành vi vi phạm hành chinh cao hơn, nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt tối đa do Chính phủ quy định đối với các hành vi vi phạm hành chính trên các lĩnh vực văn hóa, đất đai, xây dựng, giao thông… việc HĐND Thủ đô Hà Nội được quyền đưa ra mức xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trên địa bàn Thủ đô là chưa phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành bởi trong thực tế hiện nay, tất cả các hình thức xử phạt hành vi vi phạm hành chính đều do Chính phủ quy định; các Bộ, Ngành trung ương ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định đó”.                                         

Tham luận tại Hội thảo, ông Phan Hồng Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội - đồng tình với Dự thảo Luật Thủ đô và đề nghị Quốc hội sớm xem xét thông qua Luật Thủ đô nhằm tạo cơ sở pháp lý cho quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.

Đánh giá lại sau hơn 10 năm thi hành Pháp lệnh Thủ đô (có hiệu lực ngày 3-2-2001), ông Sơn cho rằng: “Việc ban hành Luật Thủ đô nhằm làm cho Thủ đô Hà Nội có vai trò quan trọng trong quan hệ đối ngoại giữa Thủ đô Hà Nội với Thủ đô của các nước trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng là “trái tim của cả nước”, đầu não về chính trị hành chính quốc gia, một trung tâm văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế… rất lớn của cả nước”.

Ông Lê Thành Long - Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Hội thảo cũng đặt ra nhiều vấn đề thực tiễn liên quan đến Luật Thủ đô trên nhiều lĩnh vực như: Chính sách đặc thù và cần thiết cho xây dựng, triển và quản lý Thủ đô; địa vị pháp lý của Thủ đô; cơ chế về quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng của Thủ đô; cơ chế về quản lý dân cư; quản lý nhà ở, đất đai, tài chính, vốn và huy động vốn; cơ chế về an ninh và trật tự an toàn xã hội, môi trường, giao thông, Y tế, văn hóa, Giáo dục đào tạo..

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến của các chuyên gia cho rằng: Dự thảo Luật Thủ đô không sai với Hiến pháp, nhưng còn nhiều bất cập so với hệ thống pháp luật hiện hành. Mặt khác, Dự thảo Luật Thủ đô hiện diện trong điều kiện Hiến pháp năm 1992 chưa được sửa đổi, bổ sung. Do đó, nên chăng chờ đến khi Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi xong mới trình Quốc hội ban hành Luật Thủ đô.

Về vấn đề này, quan điểm của ông Lê Thành Long - Thứ trưởng Bộ Tư pháp - cho rằng: Dự thảo Luật Thủ đô được thực hiện theo Hiến pháp hiện hành (1992), cũng như Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị. Trước khi trình Quốc hội, Dự thảo Luật Thủ đô này còn phải đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong toàn xã hội.

Hùng Lượng

Đọc thêm