Bánh chưng “khổng lồ” cung tiến thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

(PLO) - Hai chiếc bánh chưng nặng 700kg được gói từ 100 chiếc lá dong loại lớn kết thành tấm, dài 1m, cao 40cm được nấu chín cung tiến lên anh linh bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Bánh chưng “khổng lồ” cung tiến thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 13/2 (tức ngày Mùng 6 Tết Nguyên đán) Hiệp hội Du lịch Nghệ An, Sở VHTT&DL Nghệ An cùng các đơn vị phối hợp tổ chức lễ dâng bánh chưng lên anh linh bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thanh niên khỏe mạnh được huy động để mang hai chiếc bánh khổng lồ lên núi Động Tranh
 Thanh niên khỏe mạnh được huy động để mang hai chiếc bánh khổng lồ lên núi Động Tranh

Cặp bánh chưng có tổng trọng lượng 700kg, mỗi chiếc nặng 350kg được gói bằng 100 chiếc lá dong loại lớn kết thành tấm. 

Chiếc bánh mỗi cạnh dài 1m, cao 40cm, để nấu chín cặp bánh chưng khổng lồ này, đơn vị tổ chức đã phải sử dụng một chiếc nồi đặc biệt. 

Sáng Mùng 6 tháng Giêng hàng năm hoạt động dâng bánh chưng được ban tổ chức thực hiện. Vì thế, từ sáng sớm, hàng trăm du khách thập phương đã tập trung tại chân núi Động Tranh, nơi đặt mộ bà Hoàng Thị Loan, để cùng làm lễ. 

 
Ban tổ chức chia bánh cho người dân
 Ban tổ chức chia bánh cho người dân

Hoạt động mang ý nghĩa con cháu hướng về nguồn cội, tri ân người mẹ Việt Nam đã có công sinh thành, dưỡng dục người con ưu tú của đất nước.

Ban tổ chức đã phải huy động lực lượng trai tráng thanh niên khỏe mạnh để đưa chiếc bánh lên đỉnh núi. Sau khi hoàn thành nghi lễ dâng hoa, dâng hương, dâng bánh, Ban tổ chức thụ lễ phát lộc bánh cho bà con địa phương và khách thập phương về dự lễ.

Hàng trăm người dân địa phương và du khách tham gia lễ dâng bánh chưng
 Hàng trăm người dân địa phương và du khách tham gia lễ dâng bánh chưng

Nghi lễ này sẽ trở thành một sản phẩm du lịch tâm linh tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vào dịp đầu Xuân năm mới mỗi năm.

Đọc thêm