Báo Pháp luật Việt Nam đạt giải Cuộc thi viết về bình đẳng giới

(PLO) - Năm 2018  là năm đầu tiên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ- TB&XH) phát động Cuộc thi viết về bình đẳng giới và đã thu hút được đông đảo thí sinh dự thi trên toàn quốc với 250 bài dự thi sau gần ba tháng phát động.
Các tác giả nhận giải tại cuộc thi
Các tác giả nhận giải tại cuộc thi

Chiều 14/12, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức lễ trao giải cho 3 tác phẩm đạt giải nhì, 5 tác phẩm đạt giải ba và 10 tác phẩm đạt giải khuyến khích. Phóng viên Bùi Thị Xuân Hoa, Báo Pháp luật Việt Nam đạt giải khuyến khích với tác phẩm “Lóng Luông hành trình nhân lên những nụ cười”.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH ghi nhận sự nhiệt tình tham gia của các tác giả cũng như chất lượng các tác phẩm dự thi. “Có thể nói thông qua cuộc thi và công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí từ chính các tác phẩm đoạt giải đã góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cán bộ, công chức, nhân dân về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực bình đẳng giới”, bà Hà nhấn mạnh. Năm 2019, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục phát động Cuộc thi với chủ đề này.

Đọc thêm